2 công ty tranh chấp 3 dự án, gần 1.000 người vạ lây

Ba dự án là Bách Đạt 1, Hera Complex Riverside và 7B mở rộng được chủ đầu tư Bách Đạt An ký hợp đồng với đơn vị phân phối là Công ty Hoàng Nhất Nam từ năm 2017. Sau hơn 5 năm, chủ đầu tư vẫn không thể trao sổ đỏ cho người mua. Đây là vụ tranh chấp bất động sản lớn nhất miền Trung, gây rất nhiều bức xúc cho người dân.

Tại buổi đối thoại với khách hàng ngày 16/12, Công ty Hoàng Nhất Nam cam kết sẽ chi trả tiền hỗ trợ 05% trên số tiền khách hàng đã nộp, sẽ hoàn trả khi 03 dự án được cấp sổ. Và trong suốt quá trình từ khi có các bản án, Bách Đạt An đều không phối hợp. Và dù tỉnh Quảng Nam cũng nhiều lần yêu cầu Bách Đạt An đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, chuyển kinh phí để chi trả cho người dân, nhưng đơn vị này vẫn không thực hiện.

Theo quy định, dự án khi chưa hoàn chỉnh hạ tầng sẽ không được Nhà nước giao sổ, đồng nghĩa khách hàng mua đất nền không thể có sổ đỏ. Tuy vậy, không chỉ Bách Đạt An mà nhiều doanh nghiệp dù vướng giải phóng mặt bằng, không thể làm hạ tầng nhưng vẫn rao bán sản phẩm, cho thấy vẫn còn tồn tại những lỗ hổng trong quản lý cũng như hệ thống pháp luật về đất đai. Các nhà đầu tư cần tỉnh táo phân tích và lựa chọn, tránh bị cuốn vào làn sóng đầu tư. Chính quyền địa phương cũng cần khẩn trương công bố thông tin về quy hoạch, tiến độ triển khai các dự án.

 

Hồng Quyên