Amazon bất ngờ sa thải 18.000 nhân viên

Amazon - một trong những nhà tuyển dụng tư nhân lớn nhất nước Mỹ vừa cho biết sẽ cắt giảm hơn 18.000 nhân sự. Đây là con số lớn hơn so với dự kiến trước đó của công ty.

Thông báo về đợt sa thải hàng loạt được Giám đốc điều hành Andy Jassy gửi đến nhân viên hôm 4-1, cho biết công ty có kế hoạch bắt đầu thảo luận về các động thái đối với nhân viên bị ảnh hưởng vào ngày 18-1. Các vị trí bị cắt giảm chủ yếu từ bộ phận bán lẻ, nhân sự hay tuyển dụng. Công ty thừa nhận họ đã thuê quá nhiều người trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Sa thải 18.000 lao động sẽ là đợt cắt giảm lớn nhất với các công ty công nghệ trong thời kỳ suy thoái hiện nay.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam