ASEAN+3 đoàn kết ứng phó với khủng hoảng

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 lần thứ 25, đại diện các quốc gia đã đưa ra cam kết cùng nhau ứng phó với các cuộc khủng hoảng hiện nay.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hy vọng sẽ sớm kích hoạt cơ chế hợp tác 3 bên với Trung Quốc và Nhật Bản.

Tổng thống Hàn Quốc YOON SUK-YEOL: “Hàn Quốc sẽ đóng vai trò tích cực trên cương vị chủ tịch Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật và điều phối viên đại diện ba nước trong khuôn khổ ASEAN+3 trong năm nay. Tôi hy vọng sẽ sớm kích hoạt cơ chế hợp tác 3 bên, bao gồm cả hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc – Trung Quốc – Nhật Bản”

Cũng tại hội nghị, các nhà lãnh đạo đã kêu gọi một nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa để vượt qua các cuộc khủng hoảng phức tạp trong tương lai, chẳng hạn như những cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ chiến tranh và vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới.

Tổng thống Hàn Quốc YOON SUK-YEOL: “Chiến tranh và các vi phạm về nhân quyền đã và đang diễn ra trên khắp thế giới. Cuộc khủng hoảng về an ninh lương thực và năng lượng do biến đổi khí hậu gây ra cũng ngày càng trầm trọng. Chúng ta cần vượt qua cuộc khủng hoảng này thông qua sự đoàn kết và hợp tác.”

Thủ tướng Trung Quốc LÝ KHẮC CƯỜNG:  “Trung Quốc nhận thức rõ tình hình phức tạp hiện nay và những thách thức đối với an ninh lương thực. Từ những kinh nghiệm trong quá khứ, Trung Quốc chắc chắn rằng các thành viên trong ASEAN+3 sẽ có thể đối mặt với những thách thức này và tạo động lực mới cho kinh tế toàn cầu.”

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo cho rằng, ASEAN+3 cũng cần tập trung vào việc tránh suy thoái kinh tế khu vực và đảm bảo ổn định tài chính. Theo đó, cần huy động sức mạnh tổng lực của các công cụ tài chính ASEAN+3 khác nhau. Khi có nguy cơ xảy ra khủng hoảng tài chính, sức mạnh tổng lực này sẽ giúp ASEAN+3 nhận được cảnh báo sớm và hỗ trợ thanh khoản. Bên cạnh đó, ổn định, an ninh và hòa bình của khu vực cũng cần được chú trọng. Cạnh tranh cần được quản lý hợp lý để không biến thành xung đột và luật pháp quốc tế phải luôn được tôn trọng, từ đó giúp ASEAN+3 tiếp tục là “tâm điểm tăng trưởng” toàn cầu.

Đỗ Lê Ngọc Anh