Australia đầu tư gần 3,3 tỷ USD chế tạo tàu ngầm

Australia tuyên bố đầu tư gần 5 tỷ đô la Australia (tương đương 3,3 tỷ USD) để hợp tác với Anh, nhằm hiện thực hóa kế hoạch trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Australia của Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Chính phủ Australia đã công bố dự án hợp tác AUKUS (ô-kớt) giữa hai cơ sở đóng tàu ASC của Australia và BAE của Anh. Để triển khai kế hoạch này, ngoài khoản đầu tư trị giá 18 tỷ đô la Australia cho việc xây dựng hạ tầng đóng tàu ngầm tại 2 bang Nam và Tây Australia, Australia cho biết sẽ đầu tư 4,6 tỷ đô la Australia vào Anh trong 10 năm tới để chế tạo động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân tại Anh. Sau khi ký kết thoả thuận AUKUS, Australia trở thành quốc gia thứ bảy trên thế giới vận hành tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Q.T