• 52752 lượt xem
  • 14:43 24/12/2022
  • Văn hóa

Bà Rịa – Vũng Tàu công bố bảo vật và di sản quốc gia

Ngày 23/12, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã tổ chức lễ Công bố quyết định công nhận bảo vật quốc gia 3 mặt nạ vàng Giồng Lớn và di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ giỗ bà Phi Yến.

Qua 2 đợt khai quật lớn vào năm 2003 và 2005, các nhà khảo cổ đã phát hiện 2.308 hiện vật ở trong các khu mộ tang đều có niên đại trên dưới 2.000 năm. Đặc sắc nhất là 3 chiếc mặt nạ bằng vàng tại 3 ngôi mộ khác nhau. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2198 công nhận mặt nạ vàng Giồng Lớn Long Sơn là Bảo vật Quốc gia. Lễ giỗ bà Phi Yến, là một Lễ hội truyền thống đã được tổ chức cách đây 237 năm, diễn ra tại di tích lịch sử - văn hóa An Sơn miếu, huyện Côn Đảo, phản ánh triết lý nhân sinh quan phong phú của người dân nơi đây. Đây là di sản văn hóa phi vật thể có giá trị lịch sử, văn hóa – tín ngưỡng, nghệ thuật, thể hiện bản sắc của cộng đồng.