Bất cập tình trạng thiếu giáo viên vẫn phải cắt giảm biên chế

Tiếp tục chương trình giám sát về đổi mới chương trình Giáo dục phổ thông, đổi mới sách giáo khoa, sáng nay đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với tỉnh Bình Phước về một số vấn đề của tỉnh. Trong đó, vấn đề vừa thiếu giáo viên, vừa phải cắt giảm biên chế theo lộ trình thu hút nhiều sự quan tâm.

Trong năm học vừa qua, Bình Phước thiếu gần 500 giáo viên và dự kiến đến năm 2026 sẽ thiếu hơn 3000 giáo viên . Nguyên dân là do hiện tượng di dân tự do, quy mô dân cư tăng ngoài dự báo. Tuy nhiên, tỉnh vẫn phải tinh giản biên chế 10% theo lộ trình. Số biên chế được giao thêm trong năm qua ít hơn số biên chế Bình Phước phải cắt giảm trong 3 năm tới.

Tuy nhiên, việc tăng cường đội ngũ nhà giáo không chỉ dừng lại ở số lượng, mà còn phải tính đến chất lượng.

Bên cạnh thiếu nguồn nhân lực, Bình Phước còn gặp khó khăn lớn về cơ sở vật chất, tồn tại nhiều phòng học xuống cấp, hư hỏng. Vào thời điểm thực hiện Đề án kiên cố hóa trường học năm 2008, tỉnh Bình Phước chưa được hỗ trợ. Cho đến khi dừng đề án này, tỉnh vẫn còn hơn 300 phòng học chưa được kiên cố hóa tối thiểu.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Phan Hằng - Đỗ Minh - Hồng Dũng