Bát vàng đời vua Khải Định đấu giá được 680.000 euro

Tại phiên đấu giá do hãng Millon (Pháp) tổ chức ở Paris trưa 31/10, bát vàng “Khải Định niên tạo” đã được đấu giá thành công với giá gõ búa là 680.000 euro. Mức giá này không bao gồm thuế, phí. Giá khởi điểm cho bát vàng được hãng Millon định là 20.000 - 25.000 euro.

Theo mô tả của hãng đấu giá, bát vàng mặt ngoài thân bát chạm trổ các đồ án: rồng mặt nạ, long hí thủy, hốt như ý và thủy ba văn. Lòng bát bọc khắc nổi ba đồ án lưỡng long triều thủy và khắc nổi bốn chữ Hán nổi “Khải Định niên tạo” ở chính giữa. Phía trên bọc một lớp thủy tinh màu nâu đậm. Mặt dưới đáy bát có khắc nổi bốn chữ Hán “Khải Định niên tạo”. Như vậy, nhiều dấu tích cho thấy chiếc bát này được làm vào đời vua Khải Định.

Qua phiên đấu giá trưa 31/10, chiếc ấn Hoàng Đế chi bảo (lô 101) hoãn cho đến ngày 10/11.

Ấn vàng là kim ấn triều Nguyễn, được mô tả là vàng nguyên khối quý hiếm, đúc vào năm 1823 triều Minh Mạng, gồm một đế vuông kép xếp chồng lên nhau, trạm trổ hình rồng tinh xảo. Mặt trên của ấn và hai bên quai ấn có khắc chìm hai dòng chữ Hán “Minh Mạng tứ niên, nhị nguyệt, sơ tứ nhật, cát thời chú tạo”, (dịch nghĩa: Đúc vào giờ lành ngày 4 tháng 2 năm Minh Mạng thứ 4 - tức năm 1823). Phần mặt dưới khắc nổi 4 chữ triện “Hoàng đế chi bảo” (Báu vật của Hoàng đế).

Liên quan đến cuộc đấu giá 2 cổ vật triều Nguyễn, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Việt Nam đã có công văn gửi Bộ trưởng Bộ Văn hoá Pháp đề nghị giúp đỡ, hỗ trợ, rút 2 hiện vật là ấn vàng và bát vàng khỏi phiên đấu giá, đồng thời phối hợp tìm cách “hồi hương” cổ vật. Chủ tịch Ủy ban UNESCO Việt Nam cũng có văn bản gửi Tổng giám đốc UNESCO thế giới, đề nghị hỗ trợ rút 2 hiện vật ra khỏi phiên đấu giá, đồng thời phối hợp với phía Việt Nam tìm hướng giải quyết phù hợp nhất để hồi hương cổ vật.

Ngày 30/10, đại diện Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc (con cháu vua nhà Nguyễn) ông Nguyễn Phước Bửu Nam có thư gửi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề nghị can thiệp hủy cuộc đấu giá chiếc ấn vàng "Hoàng đế chi bảo".

Văn Khải