Bầu cử Tổng thống Brazil: Hai ứng cử viên dẫn đầu tiếp tục cạnh tranh vòng 2

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc bầu cử Tổng thống Brazil cho thấy ứng cử viên của đảng Lao động Lula da Silva giành được nhiều phiếu ủng hộ hơn so với đương kim Tổng thống Jair Bolsonaro. Tuy nhiên, hai ứng cử viên dẫn đầu trong cuộc bầu cử lần này sẽ phải tiếp tục bước vào vòng 2, do không ứng cử viên nào nhận được tối thiểu 50% số phiếu bầu.

Cơ quan bầu cử quốc gia Brazil thông báo, với 99,7% số phiếu được kiểm, tỉ lệ của 2 ứng cử viên tương ứng là 48,4% so với 43,3%. Vì không nhận được đa số sự ủng hộ, vòng bỏ phiếu thứ hai sẽ được tiến hành vào ngày 30 tháng 10. Một cuộc khảo sát ý kiến trước thềm cuộc bầu cử đã cho thấy ông Lula da Silva ứng viên cánh tả, người từng là tổng thống Brazil từ năm 2003 đến năm 2010, đang dẫn trước ông Bolsonaro 10-15 điểm phần trăm.