• 4777 lượt xem
  • 18:25 14/07/2022
  • Xã hội

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 bị bỏ hoang đến bao giờ?

Bắt đầu khởi công xây dựng từ cuối năm 2014 nhưng đến nay dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại tỉnh Hà Nam vẫn chưa được đưa vào sử dụng. Việc bỏ không nhiều năm khiến 2 bệnh viện có dấu hiệu hư hỏng, người dân xung quanh không khỏi tiếc nuối.

Chăm sóc bố chồng ốm đau nhiều năm nay, mỗi lần bệnh trở nặng, bà Miền lại phải lóc cóc đưa ông lên Hà Nội khám. Hơn bao giờ hết, bà mong muốn có bệnh viện ở gần nhà để thuận tiện cho việc đi lại.

Bà ĐẶNG THỊ MIỀN - thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam: “Ông già rồi, bây giờ đi xa rất vất vả vì ông không đi lại được. Lúc nào đi đâu cũng phải có người cõng hoặc dìu dắt. Nhà không có điều kiện, đi lại, thuê xe các thứ khó khăn.”

Gần chục năm trước, người dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam từng ngập tràn niềm vui khi cùng lúc Bệnh viện Bạch Mai cơ sở và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 khởi công xây dựng trên địa bàn thành phố. Thế nhưng, sau khi khánh thành không lâu, cả 2 bệnh viện đã lại “ngủ yên”. Đến nay, nhiều hạng mục bắt đầu xuống cấp, gỉ sét.

Người dân: “Chỗ này là để xe đấy chứ. Đợt trước là chưa có cỏ như thế này đâu. Giờ để hoang lâu chưa làm là nó bắt đầu lại mọc. Um tùm, trông nó không đẹp mắt. Bẩn thỉu.”

Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại tỉnh Hà Nam là những công trình bệnh viện hiện đại, hướng đến mục tiêu giúp người dân được tiếp cận những dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại tỉnh Hà Nam và các khu vực lân cận. Thế nhưng, tất cả vẫn chỉ “nằm trên giấy”, trong khi nhiều bệnh viện lớn trên cả nước đang bị quá tải.

Bà DƯƠNG THỊ KIM BÍNH - thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam: “Xây Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức ở đây chúng tôi rất phấn khởi nhưng một thời gian quá dài chúng tôi chưa thấy nên chúng tôi cảm thấy thất vọng và buồn chán. Mỗi lần đi khám, tôi phải lên tận bệnh viện Trung ương, tôi mệt lắm.”

Kiến trúc sư TRẦN HUY ÁNH - Uỷ viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội: “Việc tiếp cận các dịch vụ y tế công còn khó khăn, trong khi đó, cơ sở vật chất sẵn có như thế lại bị sử dụng lãng phí như vậy. Đầu tiên, đây là trách nhiệm rất lớn của ngành y tế. Thứ hai là các địa phương đang sở hữu các bệnh viện đó cần có những sáng kiến, phương án để sớm đưa bệnh viện vào sử dụng phục vụ người dân. Nếu ngành y tế khai thác không đúng, chưa đảm bảo thì nên có những mô hình đấu thầu, để các đơn vị tư nhân, các tổ chức khác sử dụng không gian đó hiệu quả hơn.”

Với tổng mức đầu tư lên tới hàng nghìn tỉ đồng nhưng chưa thể đi vào hoạt động nhiều năm nay, 2 công trình Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 không chỉ làm lãng phí tài sản công mà nó đang dần trở thành nỗi thất vọng của người dân địa phương. Ngay lúc này, cơ quan chức năng cần có kế hoạch cụ thể để sớm đưa dự án vào hoạt động theo đúng mục đích ban đầu của nó.

Thảo Nguyên