Biến đổi khí hậu khiến hoa phượng tím nở sớm ở Mexico

Mỗi mùa xuân về, khắp đường phố thủ đô Mexico đều được tô sắc bởi màu hoa phượng tím. Tuy nhiên, việc hoa nở rộ sớm hơn mọi năm đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc biến đổi khí hậu đang diễn ra tại nơi đây.

Mùa hoa phượng tím bắt đầu vào đầu tháng 1 hàng năm, màu sắc của chúng thu hút ánh nhìn của không chỉ người dân mà còn cả khách du lịch tới thành phố. Nhưng năm nay có điều gì đó đã thay đổi.

Mặc dù phượng tím không có nguồn gốc từ Mexico nhưng chúng vẫn đóng một vai trò quan trọng đối với thành phố. Loài hoa này thu hút nhiều loài chim hơn nhiều loài cây bản địa, vì vậy sự thay đổi trong quá trình nở hoa có thể dẫn đến sự sụt giảm số lượng các quần thể này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!