BIên giới biển đảo quê hương: Đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ biên giới Việt Nam – Lào trong tình hình mới

Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng núi liền núi, sông liền sông, uống chung dòng nước Mêkông, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ. Đường biên giới giữa hai nước dài hơn 2.337 km, đi qua 10 tỉnh biên giới của Việt Nam và 10 tỉnh biên giới của Lào.

Sau khi hoàn thành Dự án “Tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào”, chất lượng đường biên giới Việt Nam – Lào được củng cố, hoàn thiện và nâng cao trên cả phương diện pháp lý và thực tế, qua đó giúp các lực lượng chức năng và nhân dân hai bên biên giới dễ dàng nhận biết đường biên giới; tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy hợp tác, nâng cao hiệu quả của công tác quản lý biên giới trong tình hình mới; đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực biên giới; góp phần tạo dựng đường biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững. Đồng thời, để tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý đường biên giới mới này, ngày 16/3/2016 hai nước đã ký 2 Văn kiện pháp lý mới đó là: “Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào” và “Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào”, 2 văn kiện pháp lý này cùng chính thức có hiệu lực từ ngày 05/9/2017. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam