Bình Định: Không được cảnh báo, ngư dân không kịp ứng phó

Trong ít ngày qua mưa lớn bất thường kèm giông lốc, gió giật mạnh, sóng lớn tại các tỉnh ven biển đã gây thiệt hại nặng nề đến nhiều địa phương. Tuy nhiên các dự báo trước đó đã chưa đánh giá được hết mức độ nguy hiểm của diễn biến thời tiết. Nhiều ngư dân hoàn toàn bị động không kịp gia cố, di dời tàu tàu thuyền tới nơi an toàn.

Bình Định là một trong các địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất. Gió lớn đã gây đứt dây neo làm chìm và hỏng thiệt hại 55 tàu thuyền của 53 hộ ở xã Nhơn Lý (TP.Quy Nhơn). Ước tính tổng giá trị thiệt hại khoản 3,2 tỉ đồng. Đáng nói là các ngư dân đã không được cảnh báo đầy đủ về diễn biến thời tiết.

Anh NGUYỄN NGỌC TƯỜNG, Ngư dân Bình Định: "Thường thường báo bão là mình đi liền nhưng chỉ thấy báo có gió, ai cũng chủ quan, chịu không nổi bị bứt neo”.

Anh NGUYỄN AN VINH; Ngư dân Bình Định: Không có nghe thông tin báo bão”.

Trong tối 01/4, Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông Nguyễn Hoàng Hiệp – Phó Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã kiểm tra thực tế tại hiện trường và đánh giá thiệt hại đối với ngư dân. 

Ông NGUYỄN HOÀNG HIỆP, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Đợt thiên tai này các dự báo ngày từ đầu về sóng và gió khá chính xác. Tuy nhiên, vấn đề gió xoáy, gió trái mùa lại chưa chính xác với diễn biến, khiến bà con ngư dân bị bất ngờ”.

Đoàn công tác cũng yêu cầu các cơ quan liên quan tham mưu cho Chính phủ để có những dự báo chính xác, thông tin đầy đủ và giải pháp dài hạn hơn, tránh những trường hợp tương tự xảy ra.

Việt Hà