Bình Thuận: Tăng cường hòa giải từ cấp cơ sở để giảm khiếu nại tố cáo

Tăng cường hòa giải từ cấp cơ sở để giảm khiếu nại tố cáo vượt cấp kéo dài là nhấn mạnh của Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận trong buổi làm việc với thị xã LaGi về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2016-2021.

Tại buổi giám sát, lãnh đạo thị xã La Gi cho biết từ sau năm 2015 sau khi Ban thường vụ tỉnh ủy Bình Thuận kiểm điểm sâu thị xã về việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thị xã La Gi đã quyết liệt, tập trung cho công tác này. Giai đoạn 2016-2021 việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo có chuyển biến đáng kể, toàn thị xã đã tiếp 2228 lượt công dân, tiếp nhận 1323 đơn khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của người dân, so với giai đoạn trước tỷ lệ đơn khiếu nại giảm 50%, đơn tố cáo giảm 30%. Xác định các vấn đề khiếu nại, tố cáo tập trung phần lớn vào đất đai vì vậy Thị xã thường xuyên chỉ đạo cán bộ làm đúng pháp luật, không để xảy ra vi phạm dẫn đến khiếu nại, tố cáo của công dân.

Ông PHẠM VĂN NAM, Bí thư Thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận: "Các đồng chí nhìn thị xã La Gi đi gần quán cơm, hay gần Coop Mart đây là những trung tâm hết sức sầm uất nhưng 2 bên đường đất lúa là đất lúa không có chuyện đổ đất, rào để xây nhà tạm, chuyển mục đất trái phép là không có, tôi nói ấy cán bộ công chức ở đây thực hiện rất là nghiêm và từ đó liên quan đến sai phạm mà đến mức phải xử lý so với các nơi là ở đây làm rất tốt"

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hữu Thông cho rằng ngoài việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp dân, tham mưu xử lý khiếu nại, tố cáo; Thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu thì thị xã cần tập trung nằm bắt, giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở, trong đó chú trọng công tác hòa giải.

Ông NGUYỄN HỮU THÔNG, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận: "Hòa giải thành ở cấp cơ sở thì giải quyết rất nhiều vấn đề tránh việc khiếu kiện lên huyện lên tỉnh, khi hòa giải thành thì tình làng, nghĩa xóm nó gắn bó với nhau thêm, an ninh trật tự địa phương được đảm bảo"

Tại buổi giám sát, thị xã La Gi cũng kiến nghị một số khó khăn, vướng mắc về pháp luật liên quan đến việc giải quyết khiếu nại tố cáo như việc chồng chéo giữa luật đất đai và quy hoạch xây dựng hay khó khăn về công tác cán bộ theo nghị định 34./.

Lê Trang