Bộ đội biên phòng Quảng Bình mang tết sớm đến với đồng bào biên giới

Để giúp đồng bào vùng biên giới vui xuân, đón Tết được đủ đầy, ấm áp. Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với các đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân biên giới". Với nhiều hoạt động ý nghĩa, chương trình đã mang lại hơi ấm nghĩa tình nơi miền biên viễn trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.

Những ngày giáp Tết, đồng bào biên giới xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình trở nên vui tươi, rộn ràng hơn khi bà con nhân dân cùng với các chiến sĩ biên phòng quây quần tham gia các hoạt động vui chơi văn hóa, văn nghệ, mua sắm hàng hóa tại phiên chợ 0 đồng. 

Ông Trần Văn Phúc - Xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình: “Xuân biên phòng- Ấm lòng dân bản” rất tốt, rất vui, nhân dân rất sung sướng. Trong cuộc đời của tôi, năm nay được tham dự chương trình vui như thế này giữa bộ đội và nhân dân. Các hoạt động từ văn nghệ, bà con được nhảy, được hát, được trò chuyện và nhận quà rất vui, ai cũng có quà cả.”

Ông Hoàng Mạnh Hà - Bí thư Đảng ủy xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình: “Đây là hoạt động thiết thực để động viên bà con, những hộ gia đình khó khăn có được cái Tết đầm ấm, sum vầy, tổ chức các hoạt động vui chơi tạo nên niềm phấn khởi cho bà con. Các gian chợ 0 đồng cung cấp các mặt hàng phục vụ Tết ấm cũng cho bà con.”

Chương trình “Xuân Biên phòng- Ấm lòng dân bản” là hoạt động thường niên được Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp với các đơn vị tổ chức nhằm mang đến cái Tết ấm áp, vui tươi cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi vùng biên cương của Tổ quốc, qua đó cùng chung tay xây dựng bản làng ngày càng đổi mới, văn minh.

Đại tá Lê Văn Tiến - Chính ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình: “Năm nay thì khác với năm 2021 là đã tổ chức đồng loạt trên hai tuyến biên giới và có các hoạt động thiết thực, ý nghĩa tạo sức lan tỏa cho cán bộ, chiến sĩ và đồng bào nhân dân trên hai tuyến biên giới”.

Trong tiết trời se lạnh của những ngày cuối năm, bà con dân bản cùng các chiến sĩ ngồi quây quần bên nồi bánh chưng, thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc. Những món quà, những cặp bánh chưng nóng hổi được gửi đến bà con càng thắt chặt hơn tình đoàn kết quân dân vùng biên viễn, giúp cho đồng bào có thêm niềm vui, hạnh phúc hơn trước thềm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022./.

Võ Linh