Bộ Nội vụ giảm 10 Tổng cục trưởng và cấp phó

Sau khi Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và Ban Tôn giáo Chính phủ chuyển từ cấp tổng cục thành cục, Bộ Nội vụ đã giảm 10 tổng cục trưởng và cấp phó.

Theo báo cáo kết quả cải cách hành chính nửa đầu năm 2023 của Bộ Nội vụ, sau khi sắp xếp bộ máy, bộ đã giảm 2 tổng cục trưởng; 8 tổng cục phó; 3 vụ trưởng và 9 vụ phó thuộc Bộ; 22 vụ trưởng và 66 phó vụ trưởng thuộc tổng cục.

Sắp xếp tổ chức bên trong các đơn vị trực thuộc, bộ giảm 24 chức danh trưởng phòng; 48 phó phòng; điều chỉnh cơ cấu lại 33 biên chế công chức và 470 biên chế sự nghiệp; giảm 24 đơn vị đầu mối.

Các đơn vị có đầu mối giảm là Văn phòng, Trung tâm Thông tin, Tạp chí Tổ chức nhà nước, Đại học Nội vụ Hà Nội. Tuy nhiên, do Đại học Nội vụ sáp nhập vào Học viện Hành chính Quốc gia, nên học viện tăng thêm 4 đơn vị. Ngoài ra, Thanh tra Bộ tăng thêm một đơn vị do yêu cầu nhiệm vụ.

Sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy ở các đơn vị, toàn quốc đã giảm 18 tổng cục, 102 vụ thuộc ban, bộ, ngành; 107 cục, vụ thuộc tổng cục; 4.300 đầu mối cấp phòng. Cả nước giảm 6.600 đơn vị sự nghiệp công lập và 25.000 cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Theo chủ trương của Bộ Chính trị, đến năm 2026, toàn hệ thống chính trị giảm 5% công chức; 10% viên chức hưởng lương ngân sách.

(*) Nguồn: VnExpress