Bổ sung hơn 2.508 tỷ chi thường xuyên

Sáng ngày 17/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tờ trình của Chính phủ bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2023 cho các bộ, cơ quan ở Trung ương, các địa phương. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên thảo luận.

Hơn 2.508 tỷ đồng là con số Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2023 cho các bộ, cơ quan ở trung ương, các địa phương. Thời gian dự kiến Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 6.

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách nêu rõ, đến nay gần kết thúc năm ngân sách 2023, Chính phủ mới trình bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho các bộ, cơ quan ở trung ương, các địa phương, với chỉ bằng khoảng 3,5% tổng số tiền chưa phân bổ là quá muộn so với quy định.

Đại diện Kiểm toán Nhà nước cũng đề nghị cần làm rõ việc bổ sung dự toán này. 

Giải trình nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết lý do phân bổ chậm là do các bộ, ngành chậm trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách để bổ sung.

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Chính phủ hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc hội tại kỳ họp tới. Bộ Tài chính, Chính phủ cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc xây dựng dự toán, dự báo không sát dẫn đến gần hết năm số ngân sách, kinh phí còn chưa có nhu cầu sử dụng, chưa đủ điều kiện phân bổ còn rất lớn. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thanh Nga -

Quang Sỹ -

Anh Đức