Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Giáo viên mà không có áp lực trước đổi mới, chúng ta không kỳ vọng con em chúng ta có gì mới

Chiều 19/10 tại Bắc Ninh, tiếp tục phiên họp toàn thể lần thứ tư của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, các đại biểu đã nghe và thảo luận vào các báo cáo hoạt động giám sát, khảo sát của ủy ban trong thời gian vừa qua. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh chủ trì phiên họp.

Các đại biểu đã nghe và thảo luận về báo cáo kết quả giám sát, khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục mầm non tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống đuối nước cho trẻ em, giai đoạn 2016-2021.

Tại phiên họp toàn thể, các đại biểu Quốc hội đã có nhiều ý kiến sát với thực tế liên quan lĩnh vực văn hóa, giáo dục đang được cử tri cả nước quan tâm.

Giải trình các vấn đề mà đại biểu quan tâm, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định: Các vấn đề mà các đại biểu nêu rất đúng và bộ cũng nhận ra những tồn tại này. Tuy nhiên, rất nhiều vấn đề liên quan lại không thuộc thẩm quyền điều hành, quản lý của bộ, còn những thách thức nằm ở chiều sâu.

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả công tác năm 2022, dự kiến chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

 

Hồng Dũng