Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin trả lại gần 500 tỉ đồng

Sáng 25/10, đoàn kiểm tra của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra thực tế tại Dự án cải tạo, nâng cấp Thư viện Quốc gia giai đoạn 1 và họp kiểm tra, đôn đốc giải ngân đầu tư công với Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch.

Giai đoạn 1 của dự án có vốn đầu tư 92 tỉ đồng với 6 gói thầu, đến nay đã giải ngân được 70%, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Giai đoạn 2 sẽ cải tạo tổng thể thư viện. Dự án phải chia làm nhiều giai đoạn vì theo thiết kế và dự toán năm 2012- 2013, tổng vốn đầu tư lên đến 700 tỉ đồng. Tuy gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn và tình trạng xuống cấp nặng, nhưng đây là dự án có tiến độ giải ngân tốt nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong năm 2022, Bộ này được phân bổ 1010 tỉ đồng, cộng với vốn điều chuyển từ năm 2021 nên tổng số vốn khoảng gần 1200 tỉ, tuy nhiên bộ xin trả lại gần 500 tỉ đồng. Khó khăn trong giải ngân vốn có cả nguyên nhân khách quan như dịch bệnh cũng như đặc thù của các công trình văn hóa, tuy nhiên phần lớn là nguyên nhân chủ quan như lập dự toán chưa sát thực tế, , đo đạc mặt bằng chưa chính xác, kiện toàn nội bộ nhưng ngưng trệ tiến độ các công việc khác,… Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần quan tâm hơn các dự án văn hóa Quốc gia, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nếu không tiêu được cần xin trả sớm để bố trí cho các dự án đang thiếu vốn khác.

Đỗ Minh