Cà Mau: Dự án hoàn thành gần 10 năm, nhiều hạng mục chưa một lần sử dụng

Mặc dù đã hoàn thành và đưa vào hoạt động gần 10 năm qua nhưng đến nay nhiều hạng mục Dự án Khu tái định cư Kênh Tư, tại huyên Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau vẫn chưa một lần sử dụng và đang xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều hộ đã nhận nền nhưng không xây nhà, một số đã bỏ nhà đi làm ăn xa khiến cho khu dân cư thiếu vắng bóng người.

 Phóng viên Chí Điển: "Thưa quý vị và các bạn! Đây là một trong những hạng mục công trình khu tái định cư Kênh Tư thuộc xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Mặc dù đã hoàn thành gần 10 năm nhưng đến nay công trình vẫn chưa một lần sử dụng." 

Cụm các công trình gồm: chợ, y tế, tổ tự quản, hệ thống cấp nước sạch đều đã hoàn thành nhưng trong tình trạng hoang phế. Bên cạnh đó, đường sá xuống cấp, thường xuyên bị ngập úng vào mùa mưa và hệ thống chiếu sáng cũng không hoạt động,... khiến người dân rất bức xúc.  

Bà NGUYỄN THỊ BÔNG - Xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau: "Dân ở đây thì nghèo cần có tổ y tế ở đây gần gũi để lo vấn đề bệnh hoạn. Cái thứ 2 là nhà lồng chợ xây xong tới giờ vẫn chưa buôn bán gì được chứ cho buôn bán thì người dân ở đây đỡ khổ."

Khu tái định cư Kênh Tư được triển khai từ năm 2012 có diện tích hơn 13 héc ta, với hơn 280 nền nhằm phục vụ cho người dân nghèo, ảnh hưởng thiên tai thuộc khu vực rừng phòng hộ ven biển Tây. Tuy nhiên, đến thời điểm này số lượng người xây nhà ở rất ít hoặc đã bỏ đi làm ăn xa. 

Ông TRẦN VĂN PHÚ - Xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau: "Dân ở đây số thì đi làm ăn xa, số thì chưa cất nhà khiến cho cỏ mọc um tùm nhìn không đẹp cũng mong muốn chính quyền làm sao quan tâm dọn cỏ cho sạch sẽ."

Bà NGUYỄN BÍCH LOAN - Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau: "Xã cũng mong muốn cấp trên quan tâm hỗ trợ nâng cấp những hạng mục trước đây xã đã đề xuất. Trong thời gian tới có triển khai dự án thì phải thực hiện cho đồng bộ, sớm hoàn thành để tránh làm thất thoát, lãng phí kinh phí đầu tư."

Chính quyền địa phương cũng cho biết do số lượng người dân quá ít và không có nhu cầu học nghề nên rất khó trong việc giải quyết việc làm tại chỗ cho người dân. Do đó, việc đảm bảo sinh kế cho người dân ở các khu tái định cư ven biển hiên nay là bài toán khó đối với địa phương.
 

Công Tràng