Cận cảnh cầu vòm sắt 65 tỷ thành nơi đỗ xe

Nhằm tăng năng lực cho dự án cầu cạn Vành đai 3 đi thấp vượt hồ Linh Đàm đã được thông xe, tháng 6.2020, UBND TP Hà Nội có điều chỉnh bổ sung thêm hạng mục cầu vòm sắt vượt hồ Linh Đàm sắt dành cho xe máy. Tuy nhiên, sau nhiều tháng hoàn thành, cây cầu này đang để hoang!

Không có bóng dáng phương tiện qua lại,

Xe ô tô đậu đỗ hết một bên lối lên của một bên cầu

Thậm chí, cây cầu đang là nơi đổ trộm phế thải như thế này…

Và đối với nhiều người dân, cây cầu đang là nơi an toàn để thả bộ, đặc biệt là những khi mưa nắng!

Cầu được thiết kế nằm giữa hai cầu vượt lên xuống đường Vành đai 3 trên cao đoạn cắt qua hồ Linh Đàm. Cầu có mặt cắt ngang rộng 7,5m, bề rộng phần xe chạy 6m. Kết cấu nhịp dầm vòm dạng ống thép, tổng chiều dài cầu 297,2m.

Tuy nhiên, vẻ như, cây cầu không thuận tiện cho xe máy qua lại, bởi ngay cạnh cầu vòm sắt, vẫn còn hai cây cầu chạy dọc hai bên, xe cộ, phương tiện vẫn nườm nượp đi lại.

Thông tin từ Ban Quản lý Dự án Công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, hiện tại đơn vị vẫn đang phối hợp với các ban ngành tổ chức bảo vệ công trình để tránh việc người dân đổ rác thải, đỗ xe,… làm mất mỹ quan đô thị. Cũng theo Ban Quản lý Dự án Công trình giao thông TP. Hà Nội, Công trình 65 tỷ này đang chờ sở giao thông chấp nhận phương án phân luồng, tổ chức giao thông, khi đó Ban Quản lý Dự án Công trình giao thông sẽ hoàn thành các thủ tục tiếp theo, để bàn giao công trình đi vào khai thác sử dụng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Kiều Minh