Cần ngăn chặn dòng tiền quảng cáo trên các nền tảng vi phạm

Sáng 5/5, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo thường kỳ tháng 5 cung cấp nhiều thông tin đáng chú ý. Trong đó, vấn đề cần ngăn chặn dòng tiền quảng cáo trên các nền tảng vi phạm thu hút nhiều sự quan tâm.

Theo Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do, trong một năm qua, cơ quản quản lý đã xử phạt hơn 20 công ty hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo vi phạm các quy định tại Việt Nam.

Các vi phạm trong hoạt động quảng cáo xuất hiện rất đa dạng. Thậm chí, còn xuất hiện tại các nền tảng xuyên biên giới chưa được cấp phép hoặc các kênh, nhóm có nội dung xấu độc. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến các thương hiệu, mà còn làm sai lệch dòng tiền quảng cáo.

Ông Lê Quang Tự Do cũng chia sẻ, trong thời gian tới, cơ quan quản lý sẽ dần hoàn thiện các quy định liên quan để bảo đảm sự công bằng và nghiêm túc thực hiện hoạt động quảng cáo tại Việt Nam.

Nhật Huy