Căng thẳng liên quan tới xung đột Nga-Ukraine gia tăng sau vụ nổ ở biên giới Ba Lan

Căng thẳng liên quan đến xung đột Nga - Ukraine tiếp tục gia tăng. Nhưng lần này, điểm nóng lại nằm ở một quốc gia láng giềng với Ukraine, đó chính là Ba Lan. Một tên lửa được cho là “do Nga sản xuất” đã rơi xuống ngôi làng ở biên giới Ukraine và Ba Lan vào chiều ngày 15/11 theo giờ địa phương (tức rạng sáng 16/11 theo giờ Hà Nội), gây ra vụ nổ khiến hai dân thường Ba Lan thiệt mạng.

Truyền thông Ba Lan đưa tin vụ nổ xảy ra ở làng Przewodow, chỉ cách biên giới với Ukraine khoảng 6,4 km. Dựa trên các mảnh vỡ tại hiện trường, giới chức địa phương xác định vụ nổ do tên lửa Nga sản xuất gây nên.

Sự việc xảy ra cùng thời điểm Nga tiến hành tập kích bằng tên lửa vào hàng loạt thành phố ở Ukraine. Kiev nhanh chóng chỉ ra sự liên hệ với vụ nổ ở Ba Lan.

Tổng thống Ukraine VOLODYMYR ZELENSKY: “Hôm nay đã xảy ra một điều mà chúng tôi cảnh báo từ lâu. Khủng bố không chỉ giới hạn ở biên giới quốc gia của chúng tôi. Nó đã lan sang lãnh thổ Moldova, và hôm nay, tên lửa của Nga đã tấn công Ba Lan. Đây là một cuộc tấn công của Nga vào an ninh tập thể!”

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này khẳng định không tiến hành tấn công tên lửa gần biên giới Ba Lan và Ukraine, đồng thời cho rằng những nhận định cáo buộc Nga thực hiện động thái trên là "hành vi khiêu khích có chủ đích nhằm làm leo thang tình hình".

PHẢN ỨNG THẬN TRỌNG

Điều đáng chú là Ba Lan là một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Và bất cứ cuộc tấn công vào một thành viên nào cũng có thể được coi là tấn công vào toàn liên minh.

Đến thời điểm này, cả phương Tây và Ba Lan đều có những phản ứng thận trọng và không vội vàng đưa ra kết luận.

Tổng thống Ba Lan ANDRZEJ DUDA: “Chúng tôi biết rằng Nga đã tiến hành tấn công Ukraine bằng tên lửa, nhưng hiện tại chúng tôi không có bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào về việc ai đã phóng tên lửa này, cuộc điều tra đang được tiến hành. Rất có thể đó là một tên lửa do Nga sản xuất, nhưng tất cả đang được điều tra.”

Thủ tướng Ba Lan MATEUSZ MORAWIECKI: “Trước hết, chúng tôi quyết định tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị đã tuyển chọn trong lực lượng vũ trang Ba Lan, đặc biệt chú trọng đến việc giám sát không phận.”

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ngay lập tức triệu tập cuộc họp khẩn cấp tại Bali, Indonesia, bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20, với sự góp mặt của lãnh đạo NATO, G7 và Chủ tịch Hội đồng châu Âu.

“Có phải còn quá sớm để nói rằng có phải tên lửa này được bắn từ Nga hay không?”

Tổng thống Mỹ JOE BIDEN: "Đã có những thông tin sơ bộ gây tranh cãi. Tôi không muốn kết luận cho tới khi chúng tôi hoàn tất điều tra nhưng dựa trên hướng đi của tên lửa, khó có khả năng chúng được phóng từ Nga. Dù vậy, chúng tôi sẽ xem xét thêm".

Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng cho biết Mỹ và các quốc gia thành viên NATO sẽ tiến hành điều tra đầy đủ trước khi có bất kỳ hành động nào.

Kim Ngọc