• 1042 lượt xem
  • 04:57 22/08/2022
  • Kinh tế

Cấp bù lãi suất: Doanh nghiệp và ngân hàng chưa cùng tiếng nói

Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế, được ban hành ngay trong những ngày đầu năm 2022. Một trong những điểm nổi bật của Nghị quyết đó là ngân sách sẽ hỗ trợ lãi suất 2%/năm đối với các khoản vay của doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những chính sách được cộng đồng doanh nghiệp mong đợi nhất năm nay.

Tuy nhiên, sau hơn 6 tháng triển khai, mới có gần gần 550 khách hàng được hỗ trợ, với số tiền lãi đã hỗ trợ cho khách hàng đạt khoảng 1,02 tỉ đồng. Đây là con số rất đáng suy nghĩ. 

Nằm ngay cạnh bờ sông Hàm Luông thuộc địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, nhà máy chế biến dừa này đã xuất khẩu các sản phẩm từ dừa sang 40 thị trường quốc tế. Đại diện doanh nghiệp nhẩm tính với việc hỗ trợ lãi suất này, trong năm nay, nếu đang đi vay với lãi suất 6%/năm sẽ được giảm còn 4%/năm. Đón nhận thông tin này với tâm lý hồ hởi nhưng ông cũng lo ngại không biết mình có đáp ứng được tiêu chí để được tiếp cận chính sách không.

Ông TRẦN VĂN ĐỨC, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dừa Bến Tre (BEINCO): “Doanh nghiệp rất mong muốn chứ, đây sẽ là giải pháp tối ưu hóa chi phí sản xuất cho doanh nghiệp. Rất mong muốn được hỗ trợ để tiếp cận nguồn vốn với lãi suất thấp, tạo điều kiên cho doanh nghiệp khắc phục khó khăn, nâng cao năng lực cạnh tranh.”

Có doanh thu, có lợi nhuận. Có tài sản đảm bảo. Không có nợ xấu. Đó là 1 vài tiêu chí mà doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc nhóm đối tượng được giảm lãi suất 2% cần phải đáp ứng. Trong khi 2 năm dịch Covid-19 nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp hoặc ngừng sản xuất, nhiều doanh nghiệp lo ngại sẽ không đảm bảo được những tiêu chí trên.

Ông LÊ THÀNH CÔNG, Công ty TNHH Rapido Việt Nam: “Chúng tôi rất hy vọng các ngân hàng sẽ giải ngân sớm, bỏ bớt thủ tục rườm rà để chính sách này đến với doanh nghiệp nhỏ như chúng tôi. Hy vọng không cần ngoại giao hay quan hệ để đến được với chính sách này." 

Rất nhiều doanh nghiệp có nhu cầu vay và mong muốn được vay. Nhưng việc tiếp cận lại rất khó khăn do các ngân hàng đều trả lời đang chờ quy định về quy trình cho vay và quyết toán.

Ông TÔ HOÀI NAM, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam: “Độ trễ của chính sách khiến nhiều doanh nghiệp vẫn “loay hoay” chưa tiếp cận được gói hỗ trợ lãi suất 2%."

Để gói hỗ trợ này không còn nằm trên giấy, nhiều ý kiến cho rằng, cần xem xét kéo dài thời gian thực thi cũng như cắt giảm các thủ tục làm khó doanh nghiệp. 

Thùy Trang