Câu chuyện hôm nay: Hà Giang – Nơi “đá nở hoa”

Hà Giang là tỉnh miền núi biên giới ở cực Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược quan trọng, nơi mà “đá nhiều hơn đất”, có khí hậu khắc nghiệt. Biến những khó khăn, thách thức đó thành cơ hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã và đang nỗ lực đưa Hà Giang thoát nghèo.

Hà Giang đã lấy “ngành công nghiệp không khói” làm trọng tâm phát triển, để xóa đói giảm nghèo, làm thay đổi diện mạo nông thôn và đưa đời sống người đồng bào dân tộc ngày càng phát triển hơn. Sau nhiều thập kỷ cố gắng “cao nguyên đá hùng vĩ đã nở hoa”, tô điểm thêm cho sắc xuân vùng Công viên địa chất Cao nguyên đá.

Từ đầu năm đến nay, lượng khách đến với Hà Giang đã đạt gần 2 triệu lượt người, doanh thu dịch vụ du lịch trên 3.500 tỷ đồng. Những dấu hiệu phục hồi của ngành du lịch hiện nay càng cho thấy sức sống trên vùng Công viên địa chất Cao nguyên đá. Với định hướng phát triển du lịch thân thiện, mến khách, bảo tồn, phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc, của cảnh quan thiên nhiên, miền đá sẽ “nở hoa rực rỡ” tạo sinh kế thoát nghèo bền vững cho đồng bào trên Cao nguyên lộng gió.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

 

Hữu Nghĩa