Châu Âu: Nắng nóng mùa hè khiến hơn 20.000 người tử vong

Tại nhiều quốc gia Châu Âu như Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Anh…, các đợt nắng nóng trong mùa hè vừa qua đã khiến khoảng 20.000 người thiệt mạng. Đây là con số được tổng hợp trong báo cáo mới nhất.

Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết, thời tiết tại Châu Âu đã ấm hơn gấp đôi so trong giai đoạn 3 thập kỷ qua. Trong năm 2022, ghi nhận nhiệt độ trên ngưỡng 40 độ C tại thủ đô Paris (Pháp) và London (Anh). Các chuyên gia nhận định, nhiệt độ nền tăng cao bất thường là hệ quả của thực trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra trên toàn cầu. Trước đó, vào năm 2003, một đợt nắng nóng kỷ lục đã khiến khoảng 70.000 người tử vong tại Châu Âu.

Trước tình hình đó, các chuyên gia cảnh báo sóng nhiệt có thể gây tử vong qua sau các triệu chứng say nắng, tổn thương não, thận và các cơ quan khác. Nó cũng có thể gây ra tình trạng khó thở và đau tim.