Chính thức cơ cấu lại nợ cho doanh nghiệp và người dân

Kể từ ngày 24/4, các tổ chức tín dụng sẽ gia hạn nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng khó khăn đến hết 30/6 năm nay. Nghĩa là với các cá nhân và doanh nghiệp gặp khó về dòng tiền, thì khi đến hạn sẽ không phải trả nợ ngay mà có thêm một khoảng thời gian để thu xếp.

Đây là những nội dung quan trọng của Thông tư 02 mà NHNN vừa ban hành, đáp ứng mong mỏi của cả thị trường trong bối cảnh kinh tế khó khăn gây áp lực lớn cho doanh nghiệp. 

Sau cuộc họp với Thủ tướng Chính phủ 1 ngày về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, Ngân hàng Nhà nước đã ngay lập tức ban hành Thông tư về vấn đề này. Theo đó, doanh nghiệp gặp khó trong sản xuất kinh doanh, chưa có khả năng trả nợ đúng thời hạn, thì được kéo dài thời gian trả nợ mà không phải chuyển nhóm nợ xấu. Thậm chí trong thời gian đó, khách hàng vẫn có thể tiếp cận khoản vay mới để quay vòng vốn, duy trì sản xuất kinh doanh.

Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ được thực hiện kể từ hôm nay cho đến hết ngày 30/6/2024, tức là tăng 6 tháng so với dự thảo trước đó. Thời gian gia hạn nợ do tổ chức tín dụng quyết định nhưng không quá 12 tháng. Để phòng ngừa trục lợi chính sách, các chuyên gia cho rằng, ngân hàng cần thực hiện kiểm tra, kiểm soát nội bộ chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng nợ xấu bị che giấu dưới hình thức giãn, hoãn này.

Theo đánh giá, thông tư này sẽ có tác động tích cực trong tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp về dòng tiền thông qua cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ tương tự như đã triển khai trong giai đoạn Covid-19. Dù vậy, NHNN cũng cảnh báo, việc cơ cấu nợ, không chuyển nhóm nợ xấu tuy giúp khách hàng có điều kiện tiếp cận tín dụng, song các ngân hàng thương mại sẽ phải cân nhắc kỹ bởi động thái này có thể đẩy nợ xấu về tương lai. Đây là rủi ro mà ngân hàng sẽ phải đối mặt khi nguồn vốn là do ngân hàng huy động từ thị trường.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thùy Trang