Chủ tịch COP 26 đánh giá cao quyết tâm thực hiện cam kết về chống biến đổi khí hậu của Việt Nam

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, ông Alok Kumar Sharma, Bộ trưởng Chính phủ Anh, Chủ tịch Hội nghị Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26) chiều 29/8 đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Truyền hình Quốc hội Việt Nam, trong đó đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết về chống biến đổi khí hậu.

PV: Xin ông cho biết những đánh giá về vai trò của Quốc hội Việt Nam trong việc hoàn thành hệ thống pháp lý phù hợp với các mục tiêu biến đổi khí hậu?

Ông ALOK KUMAR SHARMA, Bộ trưởng Chính phủ Anh, Chủ tịch COP26: “Tôi đã làm việc với ngài Chủ tịch Quốc hội Việt Nam ở London mấy tuần trước, và hôm nay chúng tôi cũng có buổi gặp, trong đó ngài Chủ tịch Quốc hội đã tái khẳng định lại cam kết đưa phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Việt Nam, Quốc hội rất ủng hộ mục tiêu này. Tôi biết rằng có rất nhiều văn bản, dự luật về khí hậu đã được Quốc hội Việt Nam thông qua và tôi rất trân trọng việc cả đất nước, cả hệ thống chính trị của các bạn cùng đồng lòng và ủng hộ mục tiêu cam kết giảm phát thải ròng. Tôi đã thảo luận với ngài Chủ tịch Quốc hội rất nhiều hôm nay và chúng tôi sẽ tiếp tục những nỗ lực này trong tương lai”.

PV: Theo ông, những thách thức và cơ hội cho Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu và trong việc thực hiện các cam kết của đất nước là gì?

Ông ALOK KUMAR SHARMA, Bộ trưởng Chính phủ Anh, Chủ tịch COP26: "Về thách thức, thì tôi nghĩ cũng là rào cản chung mà tất cả chúng ta đang phải đối mặt, đó là sự biến đổi của khí hậu đang diễn ra. Tôi được biết đồng bằng sông Mekong có thể sẽ bị ngập tới hơn 40% diện tích bề mặt, khi nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng thêm 2 độ C, và ảnh hưởng đến 17 triệu người dân địa phương. Chúng ta có thể thấy đây là một thách thức lớn đối với không chỉ Việt Nam mà cả thể giới phải đối mặt khi nhiệt độ tăng cao.

Đổi lại, Việt Nam là một nước có nhiệt độ cao, nhiều nắng và gió, vì vậy có thể mở rộng lĩnh vực năng lượng mặt trời và năng lượng gió.

Cuối cùng thì tôi muốn đề cập tới vấn đề an ninh năng lượng, đây là mối quan ngại mà các quốc gia trên toàn cầu đều phải tìm cách đối phó, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga đang diễn ra. Hiện nay, giải pháp mà nhiều quốc gia đã đưa ra là tăng cường mở rộng nguồn cung năng lượng tái tạo để không phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu, và tôi nhận thấy chính phủ Việt Nam đang rất năng động trong vấn đề đó. Đây là một kế hoạch đảm bảo 2 mục tiêu: an ninh năng lượng cũng như làm sạch môi trường".

PV: Vậy ông đánh giá thế nào về những nỗ lực của Việt Nam trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng để đạt được các cam kết tại COP26?

Ông ALOK KUMAR SHARMA, Bộ trưởng Chính phủ Anh, Chủ tịch COP26: "Rất rõ ràng là Việt Nam đã có những nỗ lực và sự kiên quyết trong việc đưa ra cam kết đưa phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Tôi đã gặp ngài Thủ tướng, ngài Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Tài chính của các bạn, tất cả đều thể hiện sự đồng thuận rằng với những cam kết đưa ra trong Hiệp ước Khí hậu Glasgow cần phải được hoàn thành, và đều thể hiện quyết tâm rằng Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu đã cam kết. Ngài Thủ tướng cũng cho biết đã thành lập một Ủy ban do ngài lãnh đạo, với tầm nhìn của nhà lãnh đạo đứng đầu chính phủ, tuy nhiên Việt Nam cần bảo đảm sự liền mạch các nỗ lực giảm thiểu phát thải khí nhà kính đáp ứng các nhu cầu của nhiệm vụ giảm phát thải năm 2030. Tôi cũng mong muốn Việt Nam sẽ đưa ra một lộ trình giảm phát thải khí nhà kính đáp ứng mục tiêu năm 2030 vào ngày 23/9 tới tại cuộc họp của Đại hội đồng LHQ, hi vọng tại đây các quốc gia cũng sẽ cập nhật tình hình thực hiện các cam kết cũng như nhiệm vụ trong Hiệp ước Glasgow.

PV: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông! 

Minh Công