Chủ tịch Cuba tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel vừa đắc cử nhiệm kỳ 5 năm lần thứ 2, trong cuộc bỏ phiếu vừa diễn ra tại Quốc hội.

Theo thông báo của Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã giành được gần 98% số phiếu bầu.

Ông Diaz-Canel, 62 tuổi, bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2018. Nhà lãnh đạo này đã đưa đất nước Cuba vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 cũng như cuộc khủng hoảng kinh tế gần như chưa từng có tiền lệ. Vì vậy việc ông tái đắc cử đã được nhiều người dự đoán từ trước.

Với việc tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 2, thách thức lớn nhất của ông Diaz-Canel trong nhiệm kỳ 2023-2028 được cho là phải đối mặt với bức tranh toàn cảnh kinh tế bất lợi, với lạm phát đã lên tới gần 40% trong năm 2022, cùng với đó là tình trạng thiếu nhiên liệu, lương thực, ngoại tệ và điện.

Theo các chuyên gia, nhiệm kỳ thứ hai này có thể củng cố những “di sản” của ông Diaz-Canel khi ông tạo ra những thay đổi mà đất nước cần trong giai đoạn mới.

Trước đó ngày 26/3, Cuba đã tiến hành bầu cử Quốc hội khóa 10 nhiệm kỳ 5 năm. Hơn 6 triệu cử tri đủ tiêu chuẩn đã tham gia bỏ phiếu để bầu ra 470 đại biểu quốc hội. Cuba coi cuộc bầu cử này là dịp biểu dương khối đoàn kết toàn dân. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Hồng Nhung