Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh công bố quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và sông Đuống

Chiều 5/4, UBND TP. Hà Nội tổ chức lễ công bố quy hoạch 1/5.000 phân khu đô thị sông Hồng và sông Đuống. Đồng thời chỉ đạo các địa phương nhanh chóng triển khai quy hoạch chi tiết để thực hiện.

Phân khu đô thị sông Hồng có quy mô gần 11.000ha, trải dài 40km từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính cây 55 phường, xã thuộc 13 quận, huyện trên địa bàn thành phố. Khu vực này được quy hoạch trục không gian đặc trưng trưng cây xanh mặt nước, văn hóa lịch sử, cảnh quan chủ đạo của đô thị trung tâm. Dự báo quy mô dân số tối đa tại khu vực này đến năm 2030 vào khoảng 300.000 người. 

Trong khi đó, quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống có quy mô nghiên cứu khoảng 1.152 ha. Khu vực này nhằm nâng cao hệ thống đê tiêu chuẩn đề cao ổn định, chống ngập lụt, đồng thời bổ sung cho cảnh quan trung tâm của khu vực sông Hồng. 

Việc công bố quy hoạch công bố quy hoạch 1/5000 phân khu đô thị sông Hồng và sông Đuống là cơ sở pháp lý quan trọng trong quản lý nhà nước, tháo gỡ các vướng mắc trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Hướng tới mục tiêu đô thị xanh, bền vững và hiện đại./.

Ngọc Thiện