Chủ tịch Nước làm việc với lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao

Sáng 27/3, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng đã có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Tòa án nhân dân (TAND) tối cao - Cơ quan xét xử cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình.

Trước buổi làm việc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn công tác đã tham quan trụ sở mới của TAND tối cao với hệ thống trang thiết bị, phòng làm việc, công nghệ thông tin hiện đại.

Theo báo cáo, hệ thống các cơ quan Tòa án gồm TAND tối cao; tòa án cấp cao; tòa án tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; tòa án cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các tòa án quân sự. Tổng số nhân lực khoảng gần 13.300 biên chế, thiếu hơn 1.900 biên chế so với chỉ tiêu được giao.

Thời gian qua, TAND tối cao đã chỉ đạo tập trung xây dựng công tác cán bộ, công chức Tòa án trong sạch, vững mạnh theo tinh thần cải cách tư pháp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ nhằm nâng cao chất lượng công tác, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức liêm chính, chuyên nghiệp.

Công tác xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế được Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao, dư luận đồng tình, ủng hộ; chú trọng quyết định tịch thu tài sản do phạm tội mà có; áp dụng các biện pháp kê biên tài sản, các biện pháp tư pháp và các hình phạt bổ sung nhằm đảm bảo thu hồi tài sản của Nhà nước đã bị chiếm đoạt hoặc thiệt hại. Đối với các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; các vụ án dư luận xã hội quan tâm, TAND tối cao đã tập trung chỉ đạo các Tòa án tổ chức xét xử nghiêm túc, kịp thời, đúng tiến độ, đúng pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết vu án, góp phần quan trọng vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đang quyết tâm thực hiện.

Tuy nhiên, theo TAND tối cao, tổ chức bộ máy của một số Tòa án chưa thực sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; công tác bổ nhiệm thẩm phán còn chậm; Việc giải quyết các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế còn khó khăn do nhận thức giữa các cơ quan tố tụng về một số quy định của pháp luật chưa thống nhất; việc xác định và giám định thiệt hại còn khó khăn, kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết các vụ án; các quy định về thu hồi tài sản tham nhũng còn thiếu quy định chi tiết; công tác thi hành án tử hình còn khó khăn, vướng mắc nên việc giải quyết kéo dài.