Chủ tịch Quốc hội dự lễ gắn biển công viên Hồ Chí Minh tại La Habana

Chiều ngày 20/4 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cuba, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên đoạn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã dự lễ gắn biển công viên Hồ Chí Minh và đặt bảng giới thiệu về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quận Plaza thủ đô La Habana.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên trong đoàn đã dâng hoa, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên mang tên Hồ Chí Minh. Phát biểu tại đây khi chứng kiến giây phút công viên Hoà bình chính thức được đổi tên thành công viên Hồ Chí Minh, một dấu mốc mang tính biểu tượng về tình cảm hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ sự xúc động và biết ơn chân thành đối với tình cảm và tấm lòng của nhân dân Cuba anh em đã dành cho Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khẳng định, công viên Hồ Chí Minh là một trong những công trình có ý nghĩa lịch sử văn hoá, cùng với các công trình lịch sử, di sẳn văn hoá khác của thủ đô La Habana sẽ tạo nên quần thể kiến trúc đặc sắc, như những bông hoa tô điểm cho sự cuốn hút của thủ đô La habana văn minh, mến khách, tươi đẹp.

Cùng với lời chúc Cuba ngày càng phát triển, hạnh phúc và phồn vinh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định “Cuba mãi mãi trong tim nhân dân Việt Nam”.

Thống đốc thành phố La habana Reinaldo Gacia Zapata phát biểu, bày tỏ vinh dự được đón Chủ tịch Quốc hội và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam và cho biết sự kiện gắn biển công viên Hồ Chí Minh là niềm vinh dự to lớn đối với quận Plaza nói riêng và thủ đô Lahabana nói chung. Nhấn mạnh, Cuba luôn ghi nhớ lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi cho rằng Việt Nam và Cuba có sự tương đồng rất lớn trong những nguyên tắc về danh dự của mình và hai nước đã cùng chia sẻ rất nhiều sự tương đồng trong lịch sử.

Thống đốc La habana cũng cho biết, ngày 19/5 tới, người dân thành phố sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa tại địa điểm này để kỉ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là ngày tưởng nhớ anh hùng dân tộc của Cuba José Martí. Thống đốc khẳng định, tên gọi Hồ Chí Minh sẽ luôn là kim chỉ nam và tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Cuba.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Đặng Linh - Quang Sỹ