Chuẩn bị các điều kiện khởi công cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2

Đúng ngày đầu tiên của năm mới, Bộ Giao thông vận tải đồng loạt tổ chức khởi công toàn bộ 12 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam giai đoạn II (2021-2025). Như vậy, chỉ trong gần 1 năm sau khi Quốc hội thông qua dự án, một khối lượng công việc lớn đã được giải quyết, từ khâu chuẩn bị đầu tư, lập thiết kế kỹ thuật và dự toán, lựa chọn nhà thầu, giải phóng mặt bằng, đảm bảo đủ điều kiện khởi công.

Nhiều người dân tại vùng quê nghèo xã Thịnh Lộc, huyện Can Lộc đã tình nguyện hiến đất chứng kiến dự án lớn được khởi công trên quê hương mình.

12 gói thầu khởi công đầu tiên của giai đoạn 2 có tổng chiều dài 331km. Đến ngày khởi công con số bàn giao mặt bằng đã đạt khoảng 75%.

Theo đại diện Bộ GTVT, 13 gói tiếp theo cũng đã được Bộ chỉ đạo các mốc công việc cụ thể. Dự kiến sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu trước ngày 10/1/2023, đảm bảo có tổng cộng 25 gói thầu sẽ được khởi công trước Tết nguyên đán.

Xác định giải phóng mặt bằng luôn là nút thắt của các dự án. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết 18, Bộ GTVT và các địa phương đã tổ chức làm 3 đợt triển khai giải phóng mặt bằng ngay từ tháng 3 năm nay, song song với các công việc khác. Đây được xem là một trong những cơ chế đặc thù quan trọng góp phần đảm bảo tiến độ cho dự án trọng điểm quốc gia như cao tốc Bắc Nam.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Nguyễn Duyên