Chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội khoá XV

Chiều nay (23/12), tại nhà Quốc hội, Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc họp giữa Lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan liên quan để rà soát toàn diện các nhiệm vụ chuẩn bị cho kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội khóa 15.

Sau khi nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo công tác tổ chức, phục vụ cho kỳ họp bất thường, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, tích cực, trách nhiệm, của các bên. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, Văn phòng Quốc hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện bảo đảm về cơ sở vật chất, kỹ thuật, an ninh, an toàn, lễ tân, hậu cần, y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo chu đáo cho kỳ họp. Đề nghị Ban Dân Nguyện phối hợp với Tổng Thanh tra Chính phủ làm tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, chuyển đơn thư kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền, hạn chế tối đa các vụ khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp. Bộ Công an, Bộ thông tin và truyền thông tăng cường nắm chắc tình hình, xử lý các thông tin xấu, độc, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội TRẪN THANH MẪN: “Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo tương đối an tâm nhưng không được chủ quan, phải có những giải pháp chỉ đạo các bộ ngành liên quan, các địa phương, nhất là các địa phương có điểm nóng. Tôi đề nghị các đông chí hết sức quan tâm công tác an ninh an toàn trước trong sau kỳ họp.”

Phó Chủ tịch thường Trực Quốc hội cũng lưu ý, do không tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, nên nội dung và chương trình kỳ họp cần phải được thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri biết; các đoàn đại biểu Quốc hội cần có hình thức phù hợp để nắm bắt ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến các vấn đề thuộc nội dung kỳ họp một cách phù hợp. Đề nghị các Đoàn đại biểu phối hợp với Mặt trận Tổ quốc để xây dựng báo cáo về công tác dân nguyện và gửi cho đại biểu Quốc hội.

Dương Dung - Anh Đức