Chùm ý kiến cử tri sáng 28/10: Mong hiện thực hóa các chính sách vào cuộc sống

Kết quả thực hiện phát triển KT-XH năm 2022 vẫn là nội dung được các đại biểu cũng như đông đảo cử tri quan tâm. Mặc dù ghi nhận những quyết sách của Quốc hội, sự điều hành của chính phủ trên mọi lĩnh vực của đất nước nhưng cử tri vẫn còn trăn trở về những vấn đề còn tồn tại trong xã hội, mong muốn đóng góp ý kiến trong định hướng và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Sau đây là một vài ý kiến cử tri mà chúng tôi ghi nhận được.

Anh NGUYỄN QUỐC TOẢN, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Trị: "Trong thời gian vừa qua trên các mạng truyền thông, xã hội đã có nhiều vụ việc đáng tiếc thương tâm và có chiều hướng gia tăng. Nguyên nhân, chủ yếu trong bộ phận giới trẻ này sống thiếu lý tưởng, thiếu chuẩn mực đạo đức, thiếu sự giáo dục về pháp luật. và tôi nhớ có câu nói rằng: Cách hủy hoại một con người tốt nhất là để họ sống theo cách mà họ thích. Chúng ta tiếp tục định hướng, giáo dục rồi xây dựng lý tưởng lối sống lành mạnh, hướng thiện cho thanh niên trong thời gian tới.."

TS TRẦN DỤC THỨC, Phó khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh: “Hiện nay đồng tiền chúng ta mất giá thuộc nhóm rất là thấp cho nên việc FED tăng giá thì đồng Việt Nam bị ảnh hưởng, mất giá là chuyện tất nhiên. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải xem xét mềm dẻo, làm sao việc đồng tiền chúng ta mất giá thì phải điều chỉnh như thế nào giữa tỉ giá, lãi suất, giữa các dòng tiền để làm sao nó hỗ trợ tốt nhất cho các đối tượng doanh nghiệp nói chung trong nền kinh tế.”

Ông TRẦN MINH ĐỨC, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên-Huế: “Với tư cách là một cử tri doanh nghiệp, chúng tôi thấy Chính phủ đã có nhiều hỗ trợ cho doanh nghiệp, doanh nhân. Ví dụ như hỗ trợ giai đoạn vượt qua Covid gói tín dụng 2% lãi suất, các chính sách tài khóa cũng như tiền tệ. Trong thời gian sắp đến chúng tôi mong muốn hiện thực hóa các hỗ trợ này vào cuộc sống. Chính sách đưa ra nhưng doanh nghiệp thực tế thụ hưởng hỗ trợ còn hạn chế nhất định”

Ông NGUYỄN ĐỨC LỆNH, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Hồ Chí Minh: “Tôi tin rằng với cơ sở và định hướng kết quả đạt được sẽ là nền tảng cùng với quyết tâm chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, NH Trung ương trong việc thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt kết hợp với các gói hỗ trợ cho doanh nghiệp thì hoàn toàn chúng ta có khả năng đạt được kế hoạch đã đề ra và hỗ trợ tích cực doanh nghiệp, nền kinh tế.”