Chuyên gia thời tiết cảnh báo tần suất La Nina, El Nino gia tăng

Theo Trung tâm Nghiên cứu quốc tế về hiện tượng El Nino (CIIFEN) có trụ sở tại Ecuador và Cơ quan khí tượng thủy văn Peru SENAMHI, El Nino gần đây nằm trong số 5 đợt mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cụ thể, ngày 25/4 trong cuộc họp báo ở Lima (thủ đô Peru) diễn ra sau hội nghị về khí hậu quy tụ các chuyên gia trong khu vực, Giám đốc CIIFEN cho biết, thay đổi nhiệt độ sẽ nhanh hơn, với hiện tượng La Nina là hiện tượng nhiệt độ trên bề mặt đại dương giảm, đi kèm với gió và mưa sẽ thay thế nhanh chóng cho El Nino - hiện tượng khiến thời tiết nắng nóng đang bắt đầu suy yếu.

Trước đó, Trung tâm dự báo khí hậu (CPC) thuộc Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) dự báo, sau 1 năm chịu tác động mạnh của hiện tượng El Nino, thế giới sẽ có thể chứng kiến hiện tượng La Nina hình thành trong nửa sau năm 2024.

El Nino và La Nina đang tác động rõ rệt đến các khu vực khác nhau trên thế giới. Ở Mỹ Latinh, chúng đã ảnh hưởng đến các loại cây trồng như lúa mì, đậu nành và ngô, gây thiệt hại cho các nền kinh tế vốn thường phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp ở khu vực.

Theo CIIFEN, với hiện tượng El Nino gần đây, Peru đã có mùa đông ấm nhất trong 60 năm qua, trong khi ở Colombia, nhiệt độ đạt kỷ lục ở nhiều vùng khác nhau của đất nước.

(*) Nguồn: Thanh Niên  

Thúy Hiền