Cổ động viên nữ cảm thấy an toàn khi đến Qatar dự Wolrd Cup 2022

Một trong những điểm nhấn của World Cup Qatar 2022 là quy định hạn chế bán đồ uống có cồn của nước chủ nhà. Đây được cho là một trong những yếu tố giúp các cổ động viên nữ có một trải nghiệm an toàn hơn trong mùa giải.

Chị Sarah Mower, 41 tuổi đến từ Anh chia sẻ, các cơ chế và chính sách đảm bảo an ninh công cộng cũng như việc hạn chế bán rượu bia của nước chủ nhà đã cho chị một cảm giác an toàn hơn khi đến Qatar để cổ vũ cho đội tuyển nước nhà.

Chị SARAH MOWER - Cổ động viên Anh: “Thật là tuyệt vời. Thành thật mà nói, hoàn toàn không có vấn đề gì ở đây cả. Bầu không khí hoàn hảo. Mọi người rất thân thiện, họ đã nói với tôi rằng bạn sẽ không thể tự mình đi bộ xuống phố trong suốt thời gian diễn ra giải đấu nhưng thực tế là không có vấn đề gì”

Nhiều cổ động viên cho rằng việc thiếu đi các thức uống có cồn đã giúp phần nào làm cho không khí của World Cup trở nên an toàn hơn, mặc dù nhiều người cũng cho rằng điều này cũng là do tác động của văn hóa địa phương.

World Cup 2022 được tổ chức tại Qatar, một quốc gia có các quy định kiểm soát tiêu thụ đồ uống có cồn nghiêm ngặt. Mặc dù vậy rượu và các thức uống có cồn vẫn được bán tại các địa điểm như quán bar và các khách sạn tại Qatar nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch và người hâm mộ thể thao nếu có nhu cầu.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam