Cơ quan chức năng phải có mặt tại hiện trường bạo lực gia đình trong vòng 6 tiếng

Chiều ngày 26/10, thảo luận về dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) đề nghị lực lượng chức năng địa phương cần ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi bạo lực gia đình để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra. Với những trường hợp có thể gây thương tích nặng hoặc nguy hiểm đến tính mạng thì lực lượng chức năng cần có mặt trong 6 giờ để can thiệp.

Về xử lý tin báo, tố giác bạo lực gia đình, theo Đại biểu Phạm Văn Hòa người nhận tin báo phải báo ngay với công an, đồn biên phòng nơi gần nhất để phối hợp đến hiện trường ngăn chặn kịp thời hoặc trực tiếp. Điều này góp phần ngăn chặn việc đáng tiếc có thể xảy ra. Đảm bảo trong thời gian 6 tiếng phải có mặt tại hiện trường, nếu chờ chủ tịch xã phân công công an xã đến xử lý sẽ rất chậm. Những trường hợp có thể gây thương tích nặng hoặc nguy hiểm đến tính mạng thì lực lượng chức năng cần có mặt trước 6 giờ. 

Bên cạnh đó, đại biểu cũng nêu ý kiến về các vấn đề liên quan như: Quyền của người cấm tiếp xúc; việc chăm sóc người bị bạo lực; giáo dục chuyển đổi hành vi bạo lực trong nhân dân.... 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Hồng Quyên