Còn nhiều ý kiến khác nhau về thời hạn sở hữu chung cư

Chiều 7/3, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và dự án Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi). Việc sửa hai Luật này được đánh giá là cần thiết, góp phần tháo gỡ nút thắt, chồng chéo, giúp cơ quan quản lý nhà nước tăng cường quản lý, đồng thời đảm bảo quyền, lợi ích cho Nhân dân.

Đề cập tới thực trạng sở hữu, GS. TS Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn dân chủ và pháp luật cho rằng, nhà chung cư hiện nay được xác lập quyền sở hữu dựa trên sự mua bán sòng phẳng theo cơ chế thị trường và được Nhà nước công nhận quyền sở hữu hợp pháp. Nhà chung cư là khối tài sản rất lớn của một gia đình. Vì vậy, không thể bằng một quy định của luật là chấm dứt quyền sở hữu một cách đơn giản như vậy.

Về quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư cho đến nay vẫn còn những ý kiến trái chiều.

Góp ý kiến đối với dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), các đại biểu dự Hội nghị cũng tập trung trao đổi về sử dụng quản lý nhà chung cư; Các quy định về phân quyền, cơ chế kiểm soát quyền lực trong quản lý, phát triển nhà ở;…

Về Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi), các đại biểu góp ý chủ yếu vào các nội dung như: các hành vi bị cấm trong kinh doanh Bất động sản; yêu cầu đối với các dự án Bất động sản; Thực hiện giao dịch kinh doanh Bất động sản, bảo lãnh Bất động sản; Thanh toán trong mua, bán thuê mua Bất động sản...

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!  

Quang Ngọc