COP 27 có cần thiết hay không?

Hôm 06/11, Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 27) chính thức khai mạc tại thành phố Sharm El-Sheikh của Ai Cập. Diễn ra từ ngày 6-18/11, với chương trình nghị sự dày đặc, Hội nghị COP 27 được kỳ vọng sẽ giải quyết sẽ những vấn đề then chốt về khí hậu.

Báo chí quốc tế đã có những bài viết thông tin về sự kiện quan trọng này.

Báo USA Today đăng tải bài viết với tiêu đề: Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP 27 – Những điều cần biết.

Đặt câu hỏi: COP 27 có cần thiết hay không? Tác giả bài viết dẫn số liệu cho biết: Trước cuộc cách mạng công nghiệp, lượng khí CO2 trong bầu khí quyển là 280 phần triệu. Tuy nhiên, con số này hiện nay đã tăng lên 419 phần triệu, đạt mức cao chưa từng thấy.

Tại Hội nghị COP 27 năm nay, các quốc gia phải đưa ra các kế hoạch cập nhật về cách thức giảm phát thải khí nhà kính, như cam kết đã được đưa ra tại hội nghị COP 26 tổ chức tại Glasgow, Scotland vào năm ngoái.

Cho đến nay, mới chỉ có 23 trên tổng số 193 quốc gia đã đệ trình kế hoạch của mình lên Liên hợp quốc.

Hội nghị COP 27 được tổ chức tại châu Phi, do vậy, tác giả bài viết nhận định, nội dung của hội nghị dự kiến sẽ tập trung nhiều hơn vào các vấn đề của châu lục này.

COP 27 cũng sẽ tập trung thảo luận một vấn đề còn nhiều tranh cãi, đó là hỗ trợ về tài chính để đền bù những “mất mát và thiệt hại”. Theo đó, các nước đang phát triển hiện đang yêu cầu có một số quỹ bồi thường hoặc viện trợ toàn cầu, biện luận rằng các nước này đang phải hứng chịu tác động của biến đổi khí hậu vốn do các quốc gia phát triển gây ra.

Hơn 35.000 đại biểu từ khắp nơi trên thế giới dự kiến sẽ có mặt tại Ai Cập để tham dự COP 27.

Đề cập đến các nguyên thủ sẽ tham dự Hội nghị COP 27, báo The Guardian có bài viết với tiêu đề: Những nhà lãnh đạo nắm giữ tương lai của cả thế giới.

Trong đó có thể kể đến Chủ tịch COP 27 – Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Chủ tịch COP 26 Alok Sharma, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Biến đổi khí hậu John Kerry, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak.

Các nhà lãnh đạo thế giới sẽ tham dự Hội nghị COP 27 trong hai ngày mùng 7 và 8/11. Sau đó, đại diện các quốc gia, các bộ trưởng môi trường và các quan chức cấp cao khác sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán để đi đến thống nhất tại Hội nghị năm nay.

Anh Tuấn