Cử tri quan tâm đến vấn đề bảo hộ, đảm bảo an toàn cho công dân Việt Nam ở nước ngoài

Tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn về vấn đề bảo hộ công dân, các giải pháp bảo hộ, bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt tại các địa bàn xảy ra xung đột trong thời gian vừa qua, trong bối cảnh tình hình địa chính trị quốc tế thời gian tới được dự báo có nhiều diễn biến phức tạp.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, công tác lãnh sự và bảo hộ công dân đã được triển khai tốt, góp phần thúc đẩy quan hệ đối ngoại, hỗ trợ cũng như bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài. Về việc di cư bất hợp pháp đặt ra vấn đề quan trọng trong việc thiết lập cơ chế xử lý khủng hoảng, hiện Bộ Ngoại giao đã thành lập Ban chỉ đạo xử lý khủng hoảng để kịp thời xử lý vấn đề này, để khi có sự cố xảy ra sẽ có phương án phù hợp để đưa công dân Việt Nam về nước an toàn, cũng như có biện pháp ứng phó kịp thời trong thời gian tới, khi dự báo trước tình hình thế giới còn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam