Cụm tin quốc tế: Nga thông qua dự luật tăng cường quyền hạn của Tổng thống

Nga thông qua dự luật tăng cường quyền hạn của Tổng thống; Hàn Quốc tăng cường đầu tư cho quốc phòng; Fox News đạt thỏa thuận dàn xếp vụ kiện 1,6 tỷ USD; Công nhân đường sắt Đức đình công; LHQ cảnh báo nguy cơ khủng hoảng lương thực tại Châu Phi... là những tin tức quốc tế đáng chú ý sáng 20/4.

NGA THÔNG QUA DỰ LUẬT TĂNG CƯỜNG QUYỀN HẠN CỦA TỔNG THỐNG

Duma quốc gia tức Hạ viện Nga mới đây đã thông qua dự luật bổ sung quyền hạn của Tổng thống trong việc bảo vệ quốc gia và công dân trước trước các yếu tố nước ngoài.

Dự luật đã cụ thể hóa việc Tổng thống Nga có quyền bảo vệ đất nước và các công dân trong trường hợp các cơ quan quốc tế hoặc nước ngoài thông qua các quyết định hoặc thực hiện các hành động đi ngược lại lợi ích và nguyên tắc cơ bản của trật tự pháp lý Liên bang Nga. Bên cạnh đó, dự luật cũng quy định quyền công dân cũng có thể bị tước bỏ trong trường hợp cá nhân đó có các hành động đe dọa đến an ninh quốc gia.

HÀN QUỐC TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ CHO QUỐC PHÒNG

Hàn Quốc sẽ tăng cường đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ quốc phòng.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, chính phủ nước này dự định tăng cường đầu tư cho các loại hình công nghệ quốc phòng tiên tiến từ nay cho đến năm 2037. Trong đó 30 công nghệ đã được lựa chọn như hệ thống giám sát và trinh sát không gian, động cơ đẩy siêu vượt âm cùng các hạng mục liên quan đến hoạt động tác chiến điện tử. Động thái được coi là nỗ lực của Seoul nhằm củng cố và tăng cường năng lực quốc phòng trong bối cảnh leo thang căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên.

FOX NEWS ĐẠT THỎA THUẬN DÀN XẾP VỤ KIỆN 1,6 TỶ USD

Kênh truyền hình Fox News đã đạt được một thỏa thuận dàn xếp, qua đó tránh được phiên tòa xét xử cáo buộc phỉ báng và đòi bồi thường lên tới 1,6 tỷ USD của công ty thiết bị kiểm phiếu Dominion.

Thẩm phán Eric Davis đã thông báo thỏa thuận vào phút chót này sau khi bồi thẩm đoàn gồm 12 người được lựa chọn và tòa án đã sẵn sàng tiến hành phiên tố tụng. Thỏa thuận dàn xếp này đồng nghĩa ông chủ của Fox News là Rupert Murdoch và những người dẫn chương trình nổi tiếng như Tucker Carlson và Sean Hannity sẽ tránh được việc phải xuất hiện trước tòa với tư cách nhân chứng.

Trước đó, Dominion đã cáo buộc Fox News phát sóng những thông tin cho rằng các máy kiểm phiếu của Dominion ở thành phố Denver đã được dùng để thao túng kết quả bầu cử có lợi cho ứng cử viên Joe Biden trước cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc bầu cử hồi năm 2020. Theo cáo buộc của Dominion, Fox News đã phát sóng những tin giả này dù biết chúng không phải sự thật.

CÔNG NHÂN ĐƯỜNG SẮT ĐỨC ĐÌNH CÔNG

Người dân Đức sẽ phải tự di chuyển để đi làm sau khi các công nhân đường sắt đình công trên cả nước.

Nghiệp đoàn đường sắt và giao thông Đức EVG cho biết, cuộc đình công trên phạm vi cả nước dự kiến từ 3h ngày 21/4 (theo giờ địa phương) và kết thúc vào 11h cùng ngày. Cơ quan này cũng đưa ra cảnh báo đình công sẽ gây ảnh hưởng tới hoạt động của 50 công ty trong đó có Công ty đường sắt quốc gia Đức và kêu gọi người dân Đức chuẩn bị phương án di chuyển thay thế sau khi hệ thống đường sắt dừng hoạt động. EVG sẽ thay mặt cho 230 ngàn lao động Đức tiến hành đàm phán với các đơn vị sử dụng lao động với mục tiêu tăng 12% mức lương mỗi tháng cho các công nhân đường sắt.

LHQ CẢNH BÁO NGUY CƠ KHỦNG HOẢNG LƯƠNG THỰC TẠI CHÂU PHI

Liên hợp quốc đã đưa ra cảnh báo về tình trạng bất ổn an ninh lương thực an ninh nghiêm trọng tại khu vực Tây và Trung Phi. Trong bối cảnh khu vực này đang phải đối mặt với nguy cơ lâm vào khủng hoảng lương thực trầm trọng nhất 10 năm qua.

Khu vực Tây và Trung Phi đang phải đối mặt với rủi ro khủng hoảng lương thực ngày cao tăng do nhiệt độ tăng cao và lượng mưa thất thường khiến cho hoạt động canh tác nông nghiệp bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, chi phí vận chuyển và nhiên liệu tăng cao càng khiến cho việc nhập khẩu lương thực trở nên đắt đỏ và khó khăn hơn.

Thống kê của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho thấy, số người không có khả năng tiếp cận thường xuyên với thực phẩm an toàn dự kiến sẽ đạt 48 triệu người trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2023. Sự phụ thuộc của khu vực vào nhập khẩu đã khiến khu vực này dễ bị tổn thương trước tỷ lệ lạm phát toàn cầu cao. Các chuyên gia nhận định, tình trạng thiếu lương thực có thể sẽ khiến 16,5 triệu trẻ em dưới 5 tuổi phải đối mặt với tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính trong năm nay.