Cụm tin quốc tế ngày 19/04: Đặc phái viên Mỹ đến Hàn Quốc để thảo luận về vấn đề Triều Tiên

Đại phái viên Mỹ đến Hàn Quốc để thảo luận vấn đề Triều Tiên; Thượng Hải có các ca tử vong đầu tiên sau nhiều tuần phong tỏa; Sri Lanka bổ nhiệm 17 bộ trưởng nội các; Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch quân sự tấn công đảng PKK tại Iraq,... là những thông tin quốc tế đáng chú ý trong ngày 19/04.

ĐẶC PHÁI VIÊN MỸ ĐẾN HÀN QUỐC ĐỂ THẢO LUẬN VỀ VẤN ĐỀ TRIỀU TIÊN

Đặc phái viên Mỹ tiến hành các cuộc gặp với quan chức trong nhóm chuyển giao của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Sul-yeol để thảo luận việc phối hợp các chính sách liên quan đến Triều Tiên, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử nghiệm một loại vũ khí dẫn đường chiến thuật mới cuối tuần qua.

Ông SUNG KIM, Đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên: “Điều cực kỳ quan trọng đối với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là phải gửi một tín hiệu rõ ràng tới CHDCND Triều Tiên rằng chúng tôi sẽ không chấp nhận cuộc thử nghiệm leo thang như bình thường, đồng thời cũng nhất trí về sự cần thiết phải duy trì khả năng răn đe chung mạnh nhất có thể trên bán đảo, đây là lý do tại sao quân đội của chúng ta đang tập trận và huấn luyện cùng nhau”.

Giới phân tích nhận định khả năng Triều Tiên có thể thực hiện các động thái tương tự, trong đó có thử nghiệm hạt nhân, nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên vào ngày 25/4 tới.

THỔ NHĨ KỲ MỞ CHIẾN DỊCH QUÂN SỰ TẤN CÔNG ĐẢNG PKK TẠI IRAQ

Thổ Nhĩ Kỳ đã mở cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các tay súng thuộc Đảng Công nhân người Kurd PKK nằm ở miền bắc Iraq. Theo Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, quân đội nước này đã phá hủy nhiều đường hầm, kho đạn cũng như các sở chỉ huy của nhóm này tại các địa điểm ở phía bắc Iraq.

Cuộc tấn công mang tên "Gọng kìm móng vuốt" được thực hiện trên diện rộng cả trên bộ và trên không, với sự tham gia của máy bay tiêm kích, trực thăng và máy bay không người lái.

Ông HULUSI AKAR, Bộ trưởng quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ: "Chúng tôi đã bắt đầu Chiến dịch sau một thời gian dài đánh giá nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố và đảm bảo an ninh biên giới. Các hoạt động của chúng tôi liên quan đến toàn vẹn lãnh thổ và quyền chủ quyền của Iraq. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, mục tiêu duy nhất của chúng tôi trong chiến dịch này là những kẻ khủng bố."

Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành nhiều hoạt động trên không và trên bộ xuyên biên giới chống lại lực lượng PKK trong nhiều thập kỷ qua. PKK là tổ chức chính trị và phong trào vũ trang của người Kurd nhằm đòi độc lập.

SRI LANKA BỔ NHIỆM 17 BỘ TRƯỞNG NỘI CÁC

Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa đã bổ nhiệm 17 bộ trưởng nội các. Việc bổ nhiệm các bộ trưởng mới trong nội các nhằm mục đích đảm bảo sự vận hành trơn tru của bộ máy chính quyền Sri Lanka.

Quốc hội Sri Lanka sẽ nhóm họp vào ngày 19/4 với thành phần nội các mới, để thảo luận các biện pháp giải quyết tình trạng khủng hoảng đang diễn ra. Sri Lanka hiện đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ với tình trạng thiếu lương thực và nhiên liệu. Cùng với đó, giá cả tiêu dùng tăng vọt và việc cắt điện đã tác động tiêu cực đến cuộc sống người dân. 

Quốc đảo này cũng đang đối mặt với tình trạng cạn kiệt nguồn ngoại hối, ảnh hưởng đến việc nhập khẩu lương thực và nhiên liệu. Sự thiếu hụt các mặt hàng thiết yếu buộc Sri Lanka phải tìm kiếm sự trợ giúp từ các quốc gia khác.

NAM PHI HUY ĐỘNG 10.000 BINH SĨ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ LŨ LỤT LỊCH SỬ

Quân đội Nam Phi cho biết đã điều 10.000 binh sĩ để hỗ trợ khôi phục hạ tầng vùng duyên hải phía Đông nước này, sau khi mưa lũ cướp đi sinh mạng của ít nhất 443 người và gây thiệt hại nghiêm trọng về hạ tầng. Trong số các binh sĩ được điều động có cả thợ sửa ống nước và thợ điện để giúp phục hồi đường dây điện và nguồn cung nước sạch tại nhiều khu vực. 

Theo quân đội Nam Phi, lực lượng này cũng chịu trách nhiệm cung cấp nơi ở tạm thời và hệ thống lọc nước cho người dân. Cuối tuần qua, những cơn mưa dữ dội bắt đầu đổ xuống vùng ven biển phía Đông Nam của Nam Phi, gây lũ lụt và lở đất, dẫn tới những thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại thành phố cảng Durban - thành phố lớn nhất tỉnh miền Đông Nam KwaZulu-Natal. Đây là đợt mưa lớn nhất trút xuống khu vực này trong 60 năm qua và gây thiệt hại nghiêm trọng nhất trong lịch sử Nam Phi.

THƯỢNG HẢI CÓ CÁC CA TỬ VONG ĐẦU TIÊN SAU NHIỀU TUẦN PHONG TỎA

Chính quyền Thượng Hải (Trung Quốc) công bố 3 ca tử vong đầu tiên do Covid-19 sau nhiều tuần phong tỏa toàn thành phố để kiểm soát và ngăn dịch lan rộng. Đây là những người trên dưới 90 tuổi và có bệnh nền.

Theo báo cáo của Ủy ban Y tế thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, 3 trường hợp tử vong bao gồm 2 phụ nữ và 1 đàn ông trong độ tuổi từ 89-91. 

Bà WU QIANYU, Thanh tra viên cấp cao của Ủy ban Y tế thành phố Thượng Hải: "Tổng cộng 733 bệnh nhân Covid-19 tại địa phương đã được xuất viện sau khi hồi phục tại các bệnh viện ở Thượng Hải và 19.473 người mang mầm bệnh không có triệu chứng đã được trở về nhà và được theo dõi tình trạng sức khỏe. Ba trường hợp tử vong do Covid-19 đều là người cao tuổi và mắc các bệnh lý cơ bản bao gồm hội chứng mạch vành cấp, tiểu đường, huyết áp cao và di chứng nhồi máu não. Cả ba bệnh nhân đều chưa được tiêm phòng”.

Từ ngày 10/3 đến nay, Thượng Hải đã thực hiện hơn 200 triệu lượt xét nghiệm Covid-19 cho người dân trong thành phố. Tính đến ngày 11/4, 87 trong 100 thành phố lớn nhất Trung Quốc đã áp đặt một số hạn chế đi lại. Những hạn chế này bao gồm giới hạn người có thể ra vào thành phố hoặc phong tỏa toàn thành phố như Thượng Hải, nơi hầu hết người dân không được phép rời nhà để mua lương thực. Dự kiến, tình hình sẽ trở nên tệ hơn trong tháng 4 khi Trung Quốc áp dụng thêm nhiều hạn chế phòng dịch ở nhiều khu vực hơn.

Quỳnh Hoa