Cụm tin quốc tế sáng 3/9: Nga khởi động tập trận quân sự đa phương Vostok 2022

Nga khởi động tập trận quân sự đa phương Vostok 2022; G7 đồng ý áp giá trần dầu mỏ Nga; Ấn Độ hạ thủy tàu sân bay tự đóng đầu tiên; Mỹ: Hàng chục trẻ em di cư được báo cáo mất tích... là những tin tức quốc tế đáng chú ý sáng 3/9/2022.

NGA KHỞI ĐỘNG TẬP TRẬN QUÂN SỰ ĐA PHƯƠNG "VOSTOK 2022”

Nga đã phát động các cuộc tập trận quân sự quốc tế "Vostok 2022", với sự tham dự của các đơn vị quân đội từ 15 quốc gia. Cuộc tập trận diễn ra ngày 1-7/9 dưới sự chỉ huy của Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, với các nội dung tấn công và phòng thủ tại 7 thao trường.

Các đơn vị quân đội từ 15 quốc gia đang tham gia cuộc tập trận, trong đó Trung Quốc, Ấn Độ, Syria, Algeria, Belarus, Azerbaijan, Armenia, Lào và một số quốc gia Trung Á khác. Theo Bộ Quốc phòng Nga, một bộ phận hải quân tham gia cuộc tập trận đã được tiến hành ở phía bắc Biển Nhật Bản. Theo số liệu chính thức được truyền thông Nga, khoảng 5.000 vũ khí và phương tiện chiến đấu, bao gồm 140 máy bay và 60 tàu hải quân, dự kiến sẽ được sử dụng trong cuộc tập trận kéo dài 1 tuần. Bộ Quốc phòng Nga công bố video lực lượng đặc nhiệm hải quân rời cảng Vladivostok và thực hiện các cuộc diễn tập chung với tàu Trung Quốc trên biển. Các cảnh quay khác cho thấy một đoàn xe tăng di chuyển trên địa hình gồ ghề ở vùng Viễn Đông của Nga, cũng như các cuộc tập trận khác có sự tham gia của máy bay phản lực và đơn vị phòng không.

G7 ĐỒNG Ý ÁP GIÁ TRẦN DẦU MỎ NGA

Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đã đồng ý áp đặt trần giá đối với dầu của Nga trong một nỗ lực nhằm giảm khả năng tài trợ cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine của Mat-xcơ-va mà không làm tăng thêm lạm phát toàn cầu.

Các bộ trưởng tài chính từ nhóm các nước G7 gồm Nhật Bản, Canada, Đức, Pháp, Italia và Vương quốc Anh - cho biết sẽ cấm cung cấp "các dịch vụ cho phép vận chuyển hàng hải dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ có xuất xứ từ Nga trên toàn cầu " dựa trên giới hạn giá trần. Các nước G7 cho biết trong một tuyên bố chung, mức giá trần tối đa sẽ có hiệu lực cùng với đợt trừng phạt tiếp theo của Liên minh châu Âu, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga bằng đường biển bắt đầu từ tháng 12.

Trước đó, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuyên bố, Moscow cấm vận các quốc gia ủng hộ đề xuất áp giá trần dầu mỏ của nước này. Theo ông Novak, việc áp đặt giới hạn giá đối với dầu của Nga là "hoàn toàn vô lý." Sự can thiệp như vậy sẽ dẫn đến hỗn loạn thị trường năng lượng. Ông nhấn mạnh rằng nếu giới hạn giá có hiệu lực, người tiêu dùng ở Mỹ và châu Âu sẽ phải chịu gánh nặng.

ẤN ĐỘ HẠ THỦY TÀU SÂN BAY TỰ ĐÓNG ĐẦU TIÊN

Ấn Độ đã vận hành tàu sân bay tự đóng đầu tiên của nước này có tên gọi INS Vikrant. Đây là tàu sân bay thứ hai được đưa vào hoạt động và là tàu sân bay đầu tiên do New Delhi tự chế tạo.

Sau 17 năm xây dựng và thử nghiệm, tàu sân bay tự đóng INS Vikrant đã chính thức đi vào hoạt động và là tàu chiến lớn nhất từng được đóng ở Ấn Độ. Theo Hải quân Ấn Độ, INS Vikrant là tàu chiến lớn nhất được đóng trong nước, có thể chở thủy thủ đoàn khoảng 1.600 người và vận hành phi đội gồm 30 máy bay, bao gồm cả máy bay chiến đấu và trực thăng.

MỸ: HÀNG CHỤC TRẺ EM DI CƯ ĐƯỢC BÁO CÁO MẤT TÍCH

Đầu mùa hè này, Cảnh sát Houston đã cảnh báo cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ sau khi phát hiện ra các trường hợp trẻ em di cư mất tích khỏi nhà của những người bảo trợ ở Mỹ. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ là cơ quan liên bang giám sát trẻ em di cư vượt qua biên giới Mỹ-Mexico mà không có cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Các vụ việc nhấn mạnh những thách thức đối với chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden khi đối mặt với số lượng kỷ lục trẻ em không có người đi kèm đến biên giới phía tây nam nước này.

Quỳnh Hoa