• 1289 lượt xem
  • 03:15 06/12/2022
  • Xã hội

Cụm tin trong nước: Đổi tên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đổi tên; Di dời quả bom nặng hơn 100 kg đến nơi an toàn; Công viên Thống Nhất sẽ mở rào không thu vé... là một trong những nội dung được đề cập trong cụm tin trong nước.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI ĐỔI TÊN 

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định điều chuyển Trường ĐH Bách khoa Hà Nội thành ĐH Bách khoa Hà Nội. Để “đẩy” chữ “trường” ra khỏi tên gọi. Theo đó, ĐH Bách khoa Hà Nội vẫn là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ trực thuộc Bộ GD-ĐT. ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ tổ chức lại cơ cấu tổ chức và hoạt động trên cơ sở Trường ĐH Bách khoa Hà Nội trước đây theo quy định của luật Giáo dục ĐH năm 2012 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục ĐH năm 2018 (thường được gọi là luật 34) cùng quy định pháp luật có liên quan. Đây là trường ĐH đầu tiên chuyển từ trường ĐH lên ĐH sau khi luật 34 và nghị định 99 hướng dẫn thực hiện luật 34 có hiệu lực thi hành.

DI DỜI QUẢ BOM NẶNG HƠN 100KG ĐẾN NƠI XỬ LÝ AN TOÀN

Sáng 5/12, Ban chỉ huy quân sự thành phố Việt Trì (Phú Thọ) phối hợp với các lực lượng liên quan đã tiến hành di dời quả bom được phát hiện tại khu vực chân cầu Văn Lang, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì. Theo UBND phường Thọ Sơn, chiều ngày 1/12 người dân phát hiện quả bom nằm ở phía dưới cầu Văn Lang, cách mép bờ sông Hồng khoảng 2m. Quả bom có trọng lượng hơn 100kg, đây là loại bom Mỹ đã dùng để đánh phá khu Công nghiệp Việt Trì những năm 1971 - 1972. Ban chỉ huy quân sự thành phố Việt Trì phối hợp với lực lượng chức năng đã di dời quả bom đến nơi tiêu hủy.

CÔNG VIÊN THỐNG NHẤT: MỞ RÀO KHÔNG THU VÉ 

Sau hơn 60 năm có hàng rào bao quanh, Công viên Thống Nhất (Hà Nội) chuyển từ “đóng” sang “mở” với việc dỡ bỏ hàng rào, không thu vé vào cửa. Theo đó, UBND thành phố giao UBND quận Hai Bà Trưng chủ trì khẩn trương hoàn chỉnh phương án tổ chức không gian đi bộ khu vực phố Trần Nhân Tông và khu vực phụ cận, thống nhất phương án đề xuất của UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức không gian đi bộ giai đoạn 1 vào ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần. Thời gian khai trương không gian đi bộ quận Hai Bà Trưng đồng thời với mở một cạnh của Công viên Thống Nhất dự kiến từ ngày 1/1/2023.