Cuốn sách "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất" - Cẩm nang của cán bộ, chiến sĩ Công an

Trong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng căn dặn: “Mong các đồng chí luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí mình và thực hiện cho bằng được chân lý: “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

Từ lời nhắc nhở, căn dặn đấy, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Bộ Công an đã cho ra mắt cuốn sách “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” với mong muốn cuốn sách trở thành cẩm nang của các cán bộ, chiến sĩ Công an. 

Cuốn sách “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” tập hợp những phát biểu chỉ đạo, bài viết và hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Cuốn sách gửi gắm sự kỳ vọng của người đứng đầu Đảng ta-Tổng Bí thư tới mỗi đảng viên, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an, phải tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, không màng danh lợi, không vì lợi ích vật chất mà làm ảnh hưởng, thậm chí làm mất đi, chà đạp lên danh dự của chính mình, của lực lượng Công an nhân dân.

Cuốn sách gồm hai phần, trong đó Phần thứ nhất gồm những bài phát biểu, bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về lực lượng Công an nhân dân từ khi đồng chí làm Tổng Bí thư (năm 2011) đến nay. Phần thứ hai gồm những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với lực lượng Công an nhân dân và với bạn bè quốc tế.

Cuốn sách cho thấy tình cảm tin yêu, quý trọng, gần gũi, gắn bó của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lễ ra mắt cuốn sách “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” là một trong các hoạt động trọng tâm của đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề: “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất; lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an; quyết tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” của lực lượng Công an Nhân dân.

 

Chúc Linh