Cuốn sách tôi chọn: Ảo tưởng của sự bất khả chiến bại

Paul Williams và Andreas Krebs đều là những lãnh đạo thành công trong công việc lãnh đạo và đào tạo doanh nghiệp. Cả hai đều bị mê hoặc bởi nền văn hóa Inca và đứng trước sự sụp đổ của nền văn hóa này, họ đã cùng đặt ra một câu hỏi: Tại sao một nền văn hóa rực rỡ như Inca lại thất bại? Tại sao những doanh nghiệp lớn từng nghĩ không bao giờ thất bại lại nhanh chóng lụi tàn?

Câu hỏi đó đã đưa duyên để hai người cùng viết chung một cuốn sách “Ảo tưởng của sự bất khả chiến bại”. Sách được bạn đọc nhiều nước trên thế giới đón đọc. NXB Dân trí và Tân Việt books vừa cho ra mắt cuốn sách tại Việt Nam.

Ngay sau đây, xin mời khán giả cùng đến với nội dung cuốn sách qua sự chia sẻ của hai tác giả Paul Williams và Andreas Krebs.

Hạnh Thủy