Đã có hơn 14.000 ca nhiễm đậu mùa khỉ trên thế giới

Sự lây lan của bệnh đậu mùa khỉ vẫn đang có chiều hướng gia tăng trên toàn cầu. Số liệu mới nhất của WHO cho biết, đã có khoảng 14.000 ca nhiễm căn bệnh này trên thế giới, trong đó 5 trường hợp tử vong được ghi nhận tại Châu Phi.

Theo WHO, phần lớn các ca nhiễm đậu mùa khỉ được ghi nhận tại Châu Âu, tuy nhiên 5 ca nhiễm nặng dẫn tới tử vong lại xảy ra tại Châu Phi. Trong hôm nay, WHO sẽ triệu tập cuộc họp lần thứ hai của Ủy ban tình trạng khẩn cấp để đánh giá liệu có thể coi đợt bùng dịch đậu mùa khỉ lần này là trường hợp khẩn cấp về y tế cộng đồng hay không. 

Được biết, trạng khẩn cấp y tế là mức cảnh báo cao nhất của WHO về một đợt bùng phát dịch bệnh.