Đại biểu Quốc hội bàn về biện pháp cấm tiếp xúc trong phòng chống bạo lực gia đình

Thảo luận về các biện pháp cấm tiếp xúc trong dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), các đại biểu cho rằng quy định này là cần thiết. Tuy nhiên, cũng đề nghị cần làm rõ quyền của người bị cấm tiếp xúc cũng như rút ngắn thời gian quyết định cấm tiếp xúc với người yếu thế, trẻ em.

Đa số các đại biểu cho rằng việc bổ sung quy định này là cần thiết để kịp thời ngăn chặn các vụ việc bạo lực gia đình nghiêm trọng, kịp thời bảo vệ cho nạn nhân bạo lực gia đình. Tuy nhiên, cũng đề nghị cần làm rõ quyền của người bị cấm tiếp xúc cũng như rút ngắn thời gian quyết định cấm tiếp xúc với người yếu thế, trẻ em.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng quy định này không phù hợp khi người bị bạo lực gia đình là trẻ em và người gây bạo lực gia đình chính là người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của trẻ em.

Theo số liệu thống kê, trong giai đoạn 2009 - 2021, tổng số vụ bạo lực gia đình đã phát hiện trên cả nước là 324.641 vụ. Vấn nạn bạo lực gia đình đang có xu hướng trầm trọng, phức tạp hơn, đã và đang để lại hậu quả thương tâm cho nhiều gia đình, gây thiệt hại lớn đối với toàn xã hội.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!