Đại biểu Quốc hội đề nghị đẩy nhanh xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông

Cũng trong phiên thảo luận, các đại biểu Quốc hội đề nghị phát triển hệ thống giao thông cần được chú trọng quan tâm để đảm bảo việc phát triển kinh tế vùng, liên vùng, cũng là thực hiện chủ trương, quyết tâm phát triển hạ tầng theo nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đại biểu Tạ Thị Yên, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá đề nghị, bên cạnh việc mở rộng nâng cấp sân bay Điện Biên thì Chính phủ cũng chú trọng xây dựng đường cao tốc Sơn La- Điện Biên- Cửa khẩu Tây Trang để tạo động lực cho phát triển kinh tế vùng Tây Bắc

Bà TẠ THỊ YÊN - Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên: “Điện Biên là tỉnh duy nhất trong cả nước có đường biên giới giáp với 2 nước là Lào và Trung Quốc, do đó, để thực hiện mục tiêu đưa Điện Biên trở thành cửa ngõ kết nối khu vực Tây Bắc Việt Nam với các tỉnh Bắc Lào, khu vực Đông Bắc Thái Lan và Tây Nam Trung Quốc, phát triển hành lang kinh tế Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên theo Nghị quyết số 11 ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị , đề nghị Chính phủ cho phép dự án xây dựng cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang được triển khai thực hiện trước năm 2030.”

Đại biểu Lý Tiết Hạnh, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định cũng đề nghị triển khai hệ thống tuyến giao thông kết nối các tỉnh Tây Nguyên để phát huy tiềm năng, thế mạnh của toàn vùng.

Bà LÝ TIẾT HẠNH - Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định: “Trong khu vực duyên hải miền Trung Tây Nguyên, chúng tôi thấy ngoài tuyến đường cao tốc Nha Trang - Buôn Mê Thuột hiện đang triển khai thực hiện thì rất cần các tuyến đường để nối các tỉnh Tây Nguyên rộng lớn, giàu tiềm năng với cảng Quy Nhơn và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. Chúng tôi thấy rằng trong hệ thống giao thông của đất nước đây cũng là tuyến đường nối với Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan, Đông Bắc Campuchia, không chỉ là tuyến đường phát huy lợi thế về phát triển kinh tế mà đồng thời cũng là tuyến đường chiến lược trong bảo vệ quốc phòng, an ninh. Cho nên tôi kiến nghị Chính phủ cần quan tâm và xem xét đầu tư các tuyến đường ngang.”

Đối với đồng bằng Sông Cửu Long, hạ tầng giao thông vẫn là điểm nghẽn của nền kinh tế, các ĐBQH cũng đề nghị triển khai nhanh các dự án giao thông để kết nối liên vùng, phát triển thế mạnh của vùng ĐBSCL

Ông TRẦN VĂN SÁU - Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp: “Chính phủ cần sớm hiện thực Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị về phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhất là triển khai nhanh các dự án để kết nối nông thôn với đô thị, phát triển kinh tế xã hội để giải quyết việc làm tại chỗ, ổn định cuộc sống nhân dân."

Các đại biểu Quốc hội nhận định, việc phát triển hệ thống đường giao thông những năm qua đã được đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, nhiều dự án vẫn triển khai chậm do vướng mắc giải phóng mặt bằng và cần có giải pháp cho vấn đề này.

Bà SIU HƯƠNG - Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai: “Tôi mạnh dạn nêu giải pháp trong tổ chức thực hiện, Chính phủ nên xem xét tách giải phóng mặt bằng thành một dự án độc lập đối với những dự án đầu tư Nhóm A hoặc cần thực hiện tốt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã thể hiện trong Luật Đầu tư công để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông.”