Đại biểu Quốc hội lên tiếng đề nghị gỡ khó cho đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế

Thời gian qua, hàng loạt các bệnh viện rơi vào tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế do vướng mắc trong cơ chế đấu thầu. Đây là một trong số những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm, thảo luận tại tổ về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, dự toán ngân sách nhà nước 2022 và 2023.

Là một lãnh đạo của Bệnh viện, trực tiếp gặp những khó khăn trong công tác đấu thầu, mua sắm vật tư y tế, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định cho rằng cần phải nhanh chóng sửa chữa những bất cập từ những thông tư, nghị định.

Ông NGUYỄN LÂN HIẾU - Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định: “Chúng tôi nghĩ là bệnh viện là người sử dụng trực tiếp nên chắc chắn sẽ hiểu rõ nhất nhu cầu chất lượng, số lượng những mặt hàng cần mua. Chúng tôi hiện nay đang gặp phải vấn đề hàng tốt thì đương nhiên là phải đắt tiền, hàng rẻ thì sẽ không tốt bằng thì rẻ tiền hơn. Tuy nhiên, nếu chúng ta đưa vào tiêu chuẩn hồ sơ mời thầu rõ ràng quá thì lại vướng vào việc thông thầu. Việc mà Bộ Kế hoạch - Đầu tư hoặc các bộ chuyên ngành hướng dẫn cụ thể, rõ ràng sẽ giúp cho các bệnh viện được có thể đấu thầu tốt hơn. Đây là vấn đề rất nghiêm trọng, gây mất uy tín, suy giảm chất lượng của hệ thống y tế mà tôi nghĩ cần phải nhanh chóng từ nay đến cuối năm các thông tư, nghị định, các hướng dẫn phải sửa để cho ngành y tế có thể yên tâm công tác.”

Đồng tình về nội dung này, một số đại biểu cũng đề nghị, các bộ, ngành nghiên cứu sớm, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế đấu thầu trong lĩnh vực y tế, giáo dục. Các vướng mắc nêu trên cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho cán bộ ngành Y chán nản, nghỉ việc vì sợ sai.

Bà NGUYỄN THỊ MINH TRANG - Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long: “Tình trạng cán bộ y tế, giáo dục trong khu vực công xin nghỉ việc, thôi việc. Qua Báo cáo của Chính phủ thì chúng ta thấy con số này rất đáng báo động. Từ năm 2020 đến tháng 6 năm 2022 đã có trên 39.000 cán bộ, công chức trong lĩnh vực công xin nghỉ việc, chuyển việc và nhiều nhất là ở lĩnh vực y tế và giáo dục. Đây là con số rất lớn, chúng ta cũng cần phải quan tâm xử lý, giải quyết căn cơ, hiệu quả. Đồng thời quan tâm giải quyết tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế.”

Đại biểu cũng đề xuất, cần phải tuyên bố kết thúc giai đoạn đại dịch để chuyển sang giai đoạn phòng, chống dịch khác. Để làm được điều này, Chính phủ cần tuyên bố chuyển giai đoạn chống dịch mới với các quy định cụ thể để hạn chế tốn kém nguồn lực cũng như sẵn sàng nếu dịch bùng phát trở lại.

Khánh Hoàng